Tặng quà các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

ANTĐ - Chiều qua 7-5, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội), phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm tổ chức đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, những cựu chiến binh tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

CAQ Bắc Từ Liêm và đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình cựu chiến binh tham gia
chiến dịch Điện Biên Phủ

Những địa chỉ đoàn công tác đến thăm, tặng quà là gia đình bác Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1927), ở phường Xuân Đỉnh và bác Nguyễn Văn Thể (SN 1925), ở phường Xuân Tảo. Bác Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Văn Thể là những cựu chiến binh đã tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, các bác Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Văn Thể tiếp tục có nhiều đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại buổi gặp, Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy-Chủ tịch Hội Phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm và các thành viên trong đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng sức khỏe, thể hiện tấm lòng tri ân trước những đóng góp của các Anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh trong đó có bác Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Thể đã cống hiến, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy cho biết, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, không chỉ tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, qua đó còn giáo dục cho các thế hệ trẻ CAQ Bắc Từ Liêm thêm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc, bồi đắp niềm tự hào; góp phần giúp cho CBCS nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự hy sinh, những đóng góp của các thế hệ cha ông.

Tin cùng chuyên mục