Tăng phí đò Chùa Hương

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ban hành quy định mới về thu phí qua đò trên địa bàn.

Theo đó, sẽ điều chỉnh mức phí đò dọc tại quần thể khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn. Cụ thể, với tuyến vận chuyển Hương Tích, đò thường là 35.000 đồng/người/2 lượt vào ra; đò chất lượng cao là 40.000 đồng/người/2 lượt vào ra. Với tuyến Long Vân và tuyến Tuyết Sơn, đò thường là 25.000 đồng/người/2 lượt vào ra; đò chất lượng cao là 30.000 đồng/người/2 lượt vào ra.

UBND TP cũng ban hành một loạt mức phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn như Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh... Theo đó, trẻ em dưới 15 tuổi không phải nộp phí tham quan khi vào các địa điểm này.