Tăng Nhật Tuệ rất ngại những vai đồng tính

ANTĐ - Không chỉ là một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng, Tăng Nhật Tuệ còn được biết đến với vai trò diễn viên qua không ít các bộ phim truyền hình. Mới đây nhất, anh đã trở lại với điện ảnh qua một vai diễn trong phim “Vũ điệu đường cong”.

Tăng Nhật Tuệ trong Vũ điệu đường cong

Sợ mất hình tượng

Khi được đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa mời tham gia phim Vũ điệu đường cong, Tăng Nhật Tuệ có chút phân vân. Bởi trong bộ phim này Tuệ sẽ vào vai một phó đạo diễn trẻ đồng tính, mà vai diễn này trước đó Tuệ chưa một lần “thử sức”. Tăng Nhật  Tuệ tâm sự, sở dĩ anh còn phân vân không phải anh kỳ thị hay phân biệt đối xử gì cả mà chỉ đơn giản, từ trước cho đến nay, Tuệ vẫn “đóng đinh” vào những vai hiền lành, nghiêng về nội tâm. Vì thế, anh sợ hình ảnh của mình trong mắt khán giả có ít nhiều thay đổi.

Song, khi đạo diễn đưa kịch bản của bộ phim,  Tuệ đã thay đổi quan điểm, bởi nếu đảm nhận tốt vai này, Tuệ sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp. Tuệ tâm sự: “Lẽ tất nhiên bộ phim sẽ có người khen, người chê nhưng nó là tất cả những cố gắng của đoàn làm phim”. Lần đầu tiên làm việc cùng các diễn viên phía Nam nên Tăng Nhật Tuệ gặp rất nhiều khó khăn, bắt đầu từ việc lần đầu được tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyện nhựa, thêm vào đó, vai diễn của Tuệ khác xa so với đời thật của anh, chính vì thế, để vào vai, anh đã phải cố gắng học hỏi rất nhiều trước ngày bấm máy.

Gặp khó khi lần đầu múa bụng

Ai cũng biết Vũ điệu đường cong là bộ phim đầu tiên của Việt Nam về múa bụng nên công tác rèn luyện cho bộ môn này cũng làm cho nhiều diễn viên cảm thấy khó khăn. Đặc biệt đối với anh chàng Tăng Nhật Tuệ, bởi vai diễn của anh có những màn múa uốn éo và đầy khêu gợi.

“Lúc tập múa bụng với con gái đã làm cho Tuệ cảm thấy rất ngại ngùng. Mặc dù có một giáo viên chuyên nghiệp dạy nhưng Tuệ vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi khoác lên mình trang phục nữ. Có thể nói ở vai diễn này, mình đã rất khổ công”- Tăng Nhật Tuệ kể.

Tăng Nhật Tuệ đã rất khó khăn khi mặc những trang phục thiếu vải và lắc lư trong tiếng nhạc. Vì thế, nhiều khi anh chàng này xấu hổ, không thể diễn được và lúc đó, đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa đã phải vào vai “chuyên gia tâm lý” giải thích, động viên để Tuệ có thể hoàn thành tốt vai diễn. “Vũ điệu đường cong” vừa chính thức công chiếu, những cảnh quay của Tuệ đã gây ấn tượng với người xem.

Đối với Tăng Nhật Tuệ, Vũ điệu đường cong chính là bước đệm để anh dấn thân vào “làng nghệ thuật” phía Nam.