Tang lễ của em trai Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự định tổ chức tang lễ của em trai Robert Trump tại Nhà Trắng ngày 21/8. Ông nói với các phóng viên rằng đó sẽ là "một vinh dự lớn" đối với người em quá cố.

Quyết định trên được tuyên bố tại Bãi cỏ South Lawn của Nhà Trắng ngày 17/8 sau khi ông Robert qua đời ở Manhattan ngày 15-8-2020 ở tuổi 71.

“Tôi nghĩ đó sẽ là một vinh dự lớn đối với em trai mình… Robert yêu đất nước của chúng ta. Em ấy sẽ rất tự hào về những gì chúng ta đã và đang làm cho đất nước của mình”, ông Trump cho biết. “Tôi nghĩ điều này là phù hợp, vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức lễ tang vào chiều thứ Sáu, một buổi lễ nhỏ để vinh danh em trai tôi, Robert”.

Ông Robert Trump, người con út trong số các anh chị em của Tổng thống Mỹ, đã qua đời chỉ vài ngày sau khi ông nhập viện. Tổng thống Trump đã vội vã đến New York để thăm em trai bên giường bệnh trong gần một giờ.

Em trai ông Trump cũng đã trải qua một tuần chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Mount Sinai vào tháng 6 và được báo cáo là bị chảy máu não kể từ một cú ngã gần đây, một người bạn của gia đình nói với New York Times.

Cái chết dường như đã ảnh hưởng nặng nề đến Tổng thống và ông mô tả Robert Trump là "người bạn tốt nhất của mình". Mặc dù đã có kế hoạch đến một số bang quan trọng trong kỳ tranh cử lần này, Tổng thống Trump vẫn sẽ dự tang lễ em trai mình vào ngày 21/8.

Ông Robert Trump là Phó Tổng giám đốc Trump Organization, phụ trách giám sát các sòng bạc của tập đoàn tại Atlantic, New Jersey.