Tăng điều kiện cho phép đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

ANTĐ - Ngày 23-11, Bộ GD-ĐT chính thức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định  về điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

Theo đó sẽ có các quy định chặt chẽ hơn về đội ngũ giảng viên và quy trình kiểm tra xác nhận các điều kiện đào tạo. Cụ thể, về đào tạo thạc sĩ, cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ cùng ngành, ngành gần với ngành đề nghị cho phép đào tạo, không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu của các ngành khác. 

Để được đào tạo tiến sĩ, cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ, trong đó có ít nhất 1 giáo sư hoặc phó giáo sư và 3 tiến sĩ cùng ngành...