Tăng cường xử lý vi phạm tốc độ, rượu bia

ANTĐ - Trước diễn biến phức tạp về tình hình TNGT trên những tuyến quốc lộ đi qua khu vực 3, huyện Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đang triển khai phối hợp với lực lượng CSGT của các đơn vị trên tập trung xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT. 

Theo đó, 7 lỗi được CSGT “soi” kỹ gồm: Phương tiện chạy quá tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt sai quy định; dừng đỗ sai gây cản trở, mất ATGT và chở hàng cồng kềnh, xe quá khổ quá tải cũng như người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép không phù hợp với loại phương tiện. Ngoài việc bố trí cắm chốt ứng trực tại những ngã ba, nút giao giữa các tuyến quốc lộ với đường liên huyện, liên xã, Phòng CSGT và CSGT của 3 huyện còn thành lập các tổ công tác làm nhiệm vụ tuần lưu trên đường. Bên cạnh mô tô chuyên dụng, công cụ hỗ trợ như áo phản quang, còng số 8, các tổ tuần tra còn được bổ sung thêm ô tô, đặc biệt là phương tiện cẩu, kéo hạng nặng để tăng tính răn đe, trấn áp khi xử lý vi phạm. Trong trường hợp người vi phạm chống đối, Phòng CSGT phối hợp với CSHS trên các địa bàn này lập hồ sơ kiên quyết xử lý nghiêm.

Thượng tá Trịnh Văn Sỹ - Phó Trưởng phòng CSGT cho biết: “Do thời gian triển khai từ 6h đến 22h hàng ngày nên các đơn vị phải chọn được đúng điểm phức tạp nhất để bố trí hợp lý lực lượng. Điều này sẽ có tác dụng giữ sức cho CBCS trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, đồng thời tăng tính hiệu quả xử lý”. Chỉ huy của các đơn vị cũng quán triệt tới từng CBCS trong khi làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần làm việc; phòng phừa không để xảy ra sai phạm. Cũng theo Thượng tá Sỹ, ngoài các tuyến quốc lộ liên huyện, dọc trục đường Bắc Thăng Long - Nội Bài là trục chính thường xuyên có các cuộc CSGT đón dẫn từ trung tâm Hà Nội lên sân bay. Việc đẩy mạnh “quét” vi phạm tại đây góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đảm bảo cho hoạt động đón, dẫn các đoàn quan khách trong và ngoài nước được an toàn hơn.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh xảy ra hơn 24 vụ TNGT, làm gần 50 người chết và bị thương.