Tăng cường xử lý biển kiểm soát giả

ANTĐ - Trước tình trạng xuất hiện nhiều lái xe sử dụng BKS giả để lưu hành phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT cũng như mất ANTT, Phòng CSGT CATP Hà Nội vừa triển khai Kế hoạch 138 xử lý nghiêm các vi phạm này

Nhiều xe ô tô hạng sang đeo BKS giả để lưu hành bị CSGT phát hiện

Theo đó, các đội nghiệp vụ của đơn vị tập trung kiểm tra tất cả các phương tiện ô tô đeo biển trắng thuộc quyền quản lý của công ty, doanh nghiệp, cá nhân. Riêng đối với mô tô, xe máy, CBCS làm nhiệm vụ “soi” kỹ vào các loại xe đắt tiền. Ngoài BKS giả, CSGT còn chú ý đến những lỗi khác kèm theo như không gắn đủ BKS hoặc gắn BKS không đúng vị trí; BKS không rõ chữ, số; BSK bị cong, che lấp và phương tiện không có đèn soi BKS. Cũng để phòng ngừa TNGT, Phòng CSGT còn chỉ đạo CBCS phải kiểm tra hệ thống an toàn của xe, trong đó có tem kiểm định, đăng ký và còn trong thời hạn cho phép hay không.

Đại úy Trương Song Thành-Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT cho hay, chỉ chưa đầy 1 tuần thực hiện, đơn vị đã phát hiện tới gần 500 phương tiện cả ô tô, mô tô vi phạm. Cá biệt, có một số chủ phương tiện còn làm giả cả BKS của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và đã “bỏ của chạy lấy người” khi bị CSGT phát hiện. Những phương tiện đeo BKS, đăng ký giả này đều có nguồn gốc không rõ ràng. Đáng chú ý, trong số đó có 4 trường hợp có dấu hiệu của tội phạm. Tất cả những trường hợp trên đã được Phòng CSGT chuyển hồ sơ, phương tiện cho các phòng nghiệp vụ CATP để phối hợp điều tra làm rõ.