Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân

ANTĐ - Đó là chủ trương, chỉ đạo của UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), trong quá trình triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện, hoàn thành các tiêu chí Năm trật tự văn minh đô thị 2015.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân  ảnh 1Tổ công tác phường Ngô Thì Nhậm nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh trên tuyến Phố Huế 
để phương tiện đúng nơi quy định

Kế hoạch triển khai bắt đầu từ ngày 19-10, với sự vào cuộc của lực lượng chức năng và các cơ quan, đoàn thể 20 phường trên địa bàn quận. Trên những trục phố lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông như Minh Khai, Kim Ngưu, Bạch Mai, Phố Huế, các lực lượng chức năng đều sẵn sàng xử lý những vi phạm. Để giúp đường thông hè thoáng, các lực lượng chức năng đến từng hộ kinh doanh trên các tuyến phố nhắc nhở thực hiện nghiêm các nội dung cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, không xây dựng các bục bệ, không làm cầu dẫn xe, treo biển quảng cáo, biển hiệu sai quy định.

Bà Nguyễn Thị Hằng (67 tuổi), trú ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng  nhận xét, sự vào cuộc đồng bộ, kiên quyết của các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an trong thời gian qua đã giúp chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân thực hiện nghiêm túc các tiêu chí Năm trật tự văn minh đô thị.

Đồng quan điểm, ông Dương Văn Long ở 219 Phố Huế, phường Phố Huế cũng cho biết, gia đình ông cũng có cửa hàng kinh doanh, nhưng do diện tích ngôi nhà nhỏ nên trước kia gia đình hay bày hàng dưới vỉa hè, sử dụng móc treo hàng mới đủ chỗ. Nhưng kể từ khi thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận và cụ thể là UBND phường, gia đình ông Long đã nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định về TTĐT và TTATGT.