Báo chí - xuất bản Công an nhân dân:

Tăng cường tính chiến đấu, tính nhân văn

ANTĐ - Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã khẳng định như vậy khi chủ trì Hội nghị giao ban báo chí - xuất bản CAND tổ chức hôm qua 5-8 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Tổng cục XDLL, CATP Hà Nội, cùng Tổng biên tập

các cơ quan - báo chí, xuất bản CAND và các đại biểu

Hội nghị có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản trong toàn lực lượng công an.


Để trở thành “mũi tấn công sắc bén”

Thay mặt đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ báo chí - xuất bản CAND trong công cuộc bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an khẳng định, báo chí - xuất bản là một lĩnh vực tổng hợp nhiều yếu tố, kết tinh bởi sự sáng tạo về văn hóa nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự vươn lên không ngừng để tiếp cận các kiến thức văn hóa xã hội, các kiến thức của giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nó đòi hỏi sự miệt mài nghiên cứu sáng tạo không ngừng, sáng tạo để hoàn thiện và từ hoàn thiện lại vươn lên để sáng tạo. Báo chí - xuất bản CAND còn đòi hỏi đội ngũ những người cầm bút phẩm chất của người chiến sỹ CAND phải trong sáng, có tính chiến đấu cao, tính trung thực, không khoan nhượng đối với những hành vi phạm tội, không bị cám dỗ bởi vật chất tầm thường, để thực sự trở thành một mũi tấn công sắc bén đấu tranh chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Bởi vậy, báo chí - xuất bản CAND phải tiếp tục đổi mới về hình thức thể hiện, phương thức hoạt động sao cho báo chí - xuất bản CAND thực sự gần gũi với nhân dân, đi vào lòng dân, đi vào thực tiễn của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự hiện nay. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động ở cơ sở, giảm bớt những tuyên truyền mang tính hình thức, nặng về “lễ lạt”, “hiếu hỉ”, tăng cường tính chiến đấu, tính nhân văn. Từ hình ảnh, ngôn ngữ, các tình huống sao cho gần gũi với nhân dân, thể hiện tính Chân, Thiện, Mỹ. Cần đấu tranh với mọi biểu hiện, mọi xu hướng thương mại hóa hoạt động báo chí - xuất bản.

Đề cao tính nhân văn, nhân đạo

Nói với lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản CAND, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam lưu ý khi thông tin các vụ việc “cần chọn lọc và mục tiêu cuối cùng là rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước, về cán bộ, về công tác công an, về phối hợp các cơ quan tư pháp, về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú ý không để lộ, lọt bí mật, nghiệp vụ hoặc thông tin một cách quá chi tiết, trần trụi, phản cảm”. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đề nghị, báo chí CAND cần tuân thủ nguyên tắc vừa đảm bảo tính thời sự, vừa đảm bảo tính chuẩn xác, đúng pháp luật, vừa đồng thời cân nhắc hai mặt lợi - hại về đối nội cũng như đối ngoại quốc gia khi cung cấp thông tin trên mặt báo.

“Không mổ xẻ, xúc xiểm đời tư con người” - Thiếu tướng Lê Ngọc Nam dứt khoát yêu cầu. Ông cho rằng: “Có thể, cá nhân vi phạm pháp luật, nhưng các cơ quan báo chí - xuất bản không vì thế mà lạm dụng việc mô tả, mổ xẻ đời tư đối tượng vi phạm, dòng tộc người vi phạm gây ra những oán hận, bức xúc mới nảy sinh”. Thiếu tướng Lê Ngọc Nam kiên quyết: - Báo chí công an nhân văn, nhân đạo không làm như vậy!

Lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng đồng thời lưu ý các cơ quan báo chí - xuất bản CAND chú trọng công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỷ luật chiến đấu đối với đội ngũ cán bộ biên tập viên, phóng viên, công nhân viên công an, để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng.

Cũng tại Hội nghị giao ban báo chí - xuất bản CAND, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước cho biết, ngày 1-11-2011 tới đây kênh truyền hình Công an nhân dân sẽ chính thức phát sóng.

Chủ động, sáng tạo với các loại hình truyền thông đa phương tiện
Tăng cường tính chiến đấu,  tính nhân văn ảnh 2
Phóng viên truyền hình ATV tác nghiệp tại hiện trường hỏa hoạn

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí - xuất bản CAND, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ đề cập tới tính chủ động, sáng tạo đối với các loại hình truyền thông đa phương tiện. Để phục vụ bạn đọc tốt hơn, sản phẩm báo in truyền thống ra hàng ngày đã được An ninh Thủ đô cải tiến với nhiều chuyên mục mới sinh động, đặc sắc. Bên cạnh đó, Báo điện tử An ninh Thủ đô vừa đổi mới giao diện sau 4 năm hoạt động, đã nâng số lượt truy cập lên gấp 12 lần so với trước. Truyền hình An ninh - ATV do Báo ANTĐ sản xuất, bản thân là một loại hình truyền thông mới mẻ và hết sức thú vị, bước sang năm phát sóng thứ hai trên Truyền hình Hà Nội được nhân dân đón nhận.

“Ưu tiên số 1 là báo điện tử và truyền hình - đó là xu thế phát triển sắp tới của ANTĐ - một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện”, Tổng Biên tập Đào Lê Bình khẳng định.