Tăng cường thương mại ASEAN - Mỹ

ANTD.VN - Bộ trưởng Công thương Lào Khemmany Pholsena và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman vừa đồng chủ trì Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN với Đại diện Thương mại Mỹ (AEM-USTR) tại Thủ đô Vientiane (Lào). 

Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị khẳng định ASEAN là một khu vực và là đối tác thương mại hết sức quan trọng của Mỹ.

Các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN cùng Đại diện Thương mại Mỹ đều hài lòng ghi nhận rằng, các Trung tâm Kết nối tại Jakarta, cũng như các điểm Kết nối chiến lược tại Singapore và Bangkok nhằm triển khai Sáng kiến Kết nối Mỹ-ASEAN, sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 9-2016 tới đây.

Các Bộ trưởng đã thảo luận về đề xuất của ASEAN về Chương trình thực tập của sinh viên ASEAN-Mỹ nhằm tăng cường năng lực cho giới trẻ ASEAN thông qua việc cung cấp cho họ các cơ hội làm việc cho các công ty Mỹ…