Tăng cường thêm 15 tổ công tác 141 xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội ngày 8-10 tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV-2019, với một trong những biện pháp quyết liệt là phối hợp với Trung đoàn CSCĐ và phòng CSHS, tăng cường 15 tổ công tác 141, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Hội nghị cũng đã tập trung phân tích sâu những nguyên nhân, tồn tại, thống nhất các giải pháp đảm bảo TTATGT từ nay đến cuối năm, cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Giảm sâu ùn tắc và tai nạn giao thông

Kết quả nổi bật trong tháng 9 và quý III - 2019 của Phòng CSGT là phòng chống ùn tắc và tai nạn giao thông (TNGT). Thống kê cho thấy, tình hình ùn ứ giao thông, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều đã được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm 2018. 

Chỉ huy Phòng CSGT cho biết, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo tăng cường các tổ công tác 141 hỗ trợ các chốt CSGT xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm Luật Giao thông

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT kiến nghị các cơ quan chức năng 63 đầu việc, liên quan đến công tác tổ chức giao thông; khắc phục 479 lượt sự cố về đèn cũng như điều chỉnh 58 lượt chu kỳ đèn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế giao thông trên tuyến.

Các mặt công tác khác như đấu tranh, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép luôn được Phòng CSGT chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã... Hàng chục vụ khai thác cát trái phép trên các tuyến sông chảy trên địa bàn Thủ đô đã bị lực lượng CSGT và Công an các quận, huyện phát hiện, xử lý. Đáng chú ý, Phòng CSGT xây dựng và triển khai 6 kế hoạch, thông báo đấu tranh phòng chống tội phạm, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Kết quả xử lý vi phạm Luật Giao thông của Phòng CSGT đạt cao. Thống kê, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 152.149 trường hợp vi phạm, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 199%; tạm giữ 3.610 phương tiện...Trong đó, có tới 38 vụ với 47 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị lực lượng CSGT phát hiện, chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết.

Lực lượng CSGT sẽ được huy động đảm bảo tuyệt đối ATGT cho nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra trong Quý IV - 2019

Đáng chú ý, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban ATGT Quốc gia, thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSGT đã triển khai hiệu quả, đa dạng, chuyên sâu những kế hoạch tuyên truyền. Nét đổi mới ở đây là công tác tuyên truyền được tập trung sâu vào các trường học, để học sinh, sinh viên cũng như cán bộ công nhân viên và những đối tượng hoạt động vận tải, hành khách, lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ ảnh hưởng cao tới công tác đảm bảo TTATGT, phòng ngừa có chiều sâu TNGT mang tính bền vững.

Tại hội nghị, chỉ huy phòng CSGT cùng các đơn vị địa bàn đã thông qua kết luận công tác kiểm tra, điều tra, khám nghiệm TNGT trên địa bàn thành phố, lưu ý những tồn tại, khó khăn với các đơn vị liên quan đến mảng việc này. Hội nghị cũng đã đánh giá một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác điều tra, khám nghiệm TNGT trên địa bàn thành phố; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của CBCS cũng như nâng cao hiệu quả, hiệu lực, văn hóa, ứng xử, phục vụ nhân dân của lực lượng CSGT...

Chủ động giải quyết các vi phạm nổi cộm

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, quyết liệt, Thượng tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh: "Quý IV có tính chất bản lề trong việc tổng kết các chuyên đề, kế hoạch của cả năm 2019, cũng như để triển khai hiệu quả nhiệm vụ của năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả thành tích đã đạt được, chỉ huy Phòng CSGTđã chỉ ra nhiều mảng nhiệm vụ, công việc trọng tâm cần phải triển khai, giải quyết trong Quý IV, trong đó đảm bảo tuyệt đối ATGT cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô và đất nước từ nay đến cuối năm. 

Các chuyên đề xử lý vi phạm nổi cộm tiếp tục được Phòng CSGT và CSGT Công an các quận, huyện, thị xã tập trung kiểm tra, xử lý

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra là tất cả các bục, vị trí kiểm tra của CSGT phải công khai, minh bạch, để người dân, người tham gia giao thông có thể giám sát, đồng tình, ủng hộ. Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã, nâng cao vai trò trách nhiệm của chỉ huy, cán bộ các cấp, phòng ngừa tiêu cực, không để xảy ra sai phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Liên quan đến vi phạm dừng, đỗ sai quy định tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, chỉ huy Phòng CSGT đề nghị cùng với các đội CSGT thuộc phòng, lực lượng CSGT, CSTT, Công an phường, Công an các quận cần tập trung phối hợp chặt chẽ để xử lý vi phạm. Với sự tăng cường, hỗ trợ của các tổ công tác 141 trong thời gian tới, lực lượng chức năng chắc chắn sẽ tập trung, hiệu quả hơn nữa trong công tác xử lý những trường hợp vi phạm giao thông, coi thường pháp luật.  

Vi phạm của những thanh - thiếu niên, người tham giai giao thông cố tình không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ... là những chuyên đề trọng tâm được CSGT triển khai trong thời gian tới

Một số trọng tâm công tác khác cũng đã được Phòng CSGT thống nhất với các địa bàn, là xử lý nghiêm tình trạng phương tiện như xe tải, xe container… chở vật liệu xây dựng, xe bồn, trộn bê tông chạy sai giờ, tuyến; những vi phạm nổi cộm về hành lang ATGT đường sắt...