Tăng cường kiểm tra kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2012

(ANTĐ) - Cùng với việc khôi phục hình thức tuyển thẳng ĐH, CĐ đối với học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa gửi công điện yêu cầu các địa phương chuẩn bị tổ chức nghiêm túc kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

Quy chế mới cho phép các trường ĐH, CĐ tuyển thẳng học sinh đoạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia có hiệu lực từ ngày 9-1-2012. Đây là động lực khuyến khích thầy trò tham gia để chọn đúng nhân tài cho đất nước thay vì chỉ tập trung cho kỳ thi tuyển sinh ĐH. Tuy nhiên, điều này cũng đồng thời có thể làm phát sinh tiêu cực trong thi cử. Do vậy, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của quy trình tổ chức thi, lập đội tuyển, tập huấn đội tuyển, coi thi..., xử lý kịp thời những vi phạm quy chế thi, biểu hiện tiêu cực. Các địa phương tuyệt đối không cử những người đã tham gia tập huấn, luyện thi cho các đội tuyển dưới bất kỳ hình thức nào tham gia công tác chuyên môn của kỳ thi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2012 được tổ chức vào các ngày 11 và 12-1-2012.