Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm

ANTD.VN - Chiều 8/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với ngài Shunevich Igor Anatolievich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus Shunevich Igor Anatolievich duyệt đội danh dự CAND Việt Nam

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng ngài Bộ trưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus sang thăm chính thức Việt Nam, đồng thời cho rằng, chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp xác minh thông tin tội phạm liên quan đến công dân hai nước… Bộ Công an Việt Nam cũng đánh giá cao kết quả hợp tác của Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus trong hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ công an Việt Nam trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm buôn bán người, giám định hình sự, huấn luyện chó nghiệp vụ...

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Shunevich Igor Anatolievich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus 

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến mới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước. Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus cần tăng cường hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật và đẩy mạnh việc trao đổi, liên kết nghiên cứu hỗ trợ, chuyển giao công nghệ các trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Lâm cũng nhấn mạnh hai bên cần tiến hành nghiên cứu, xây dựng tiến tới đàm phán và ký kết các Hiệp định về dẫn độ tội phạm, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù để tạo hành lang pháp lý cho các hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước; đồng thời cũng tạo điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công tác, đầu tư, học tập và sinh sống cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân, học sinh của hai nước.      

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, ngài Shunevich Igor Anatolievich cũng bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước.