Tăng cường hợp tác phòng chống ma túy ở Đông Dương

ANTĐ - Ngày 16/11, tại Viêngchăn, hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 11 về phòng chống ma túy giữa Việt Nam - Lào - Campuchia đã kết thúc thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc, với việc ra Tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác phòng chống ma tuý.

Hội nghị đã đánh giá tình hình tệ nạn ma túy và việc triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống ma túy giữa 3 nước, đồng thời thảo luận về việc xác định các phương pháp tiếp cận, trao đổi thông tin và các biện pháp để tiếp tục mở rộng hợp tác kiểm soát ma túy dọc theo biên giới chung giữa ba nước.

Hội nghị cũng thảo luận về tầm quan trọng của sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong việc tăng cường nhận thức của cộng đồng về những tác động nguy hại của ma túy, đồng thời đề nghị Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) tiếp tục hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thông qua các dự án tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy tại khu vực biên giới 3 nước.

Hội nghị khẳng định cam kết của 3 chính phủ trong việc giải quyết vấn đề ma túy, góp phần vào mục tiêu một ASEAN không ma túy vào năm 2015.

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên thường trực Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm dẫn đầu đã nêu bật những thành tích mà Việt Nam đã đạt được trong vấn đề phòng chống ma túy những năm qua. Việt Nam cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về trao đổi thông tin, tập trung công tác điều tra xử lý đối tượng buôn bán ma túy, đề nghị các địa phương có chung biên giới phát động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn này...

Tại hội nghị, Việt Nam đã ký với Lào và Campuchia biên bản hợp tác phòng chống ma túy năm 2012.