Tăng cường giáo dục pháp luật cho HSSV

ANTĐ - Đầu năm học mới 2011-2012, Hà Nội mở đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong HSSV.

Ngày 31-8, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với HSSV về trật tự an toàn giao thông”.

Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian gần đây tình hình bạo lực học đường và tình trạng học sinh đua xe, cổ vũ đua xe trái phép có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đại tá Nguyễn Đức Chung- Phó GĐ CATP.Hà Nội (giữa) tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị liên ngành

Vì thế cần mở đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong HSSV ngay từ đầu năm học mới, nhằm trang bị cho các em kiến thức về tình hình chung và những tác hại, hậu quả của hành vi bạo lực học đường; hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và nội dung của Luật giao thông đường bộ từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước giảm thiểu các hành vi vi phạm.

Đối tượng tuyên truyền trọng tâm là các trường THPT, THPT dân lập và Trung tâm Giáo dục thường xuyên; mở rộng ra còn có sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bài giảng cho HSSV sẽ bao gồm: Nội dung Luật Giao thông đường bộ, các quy định của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nội dung các quy định của Sở GDĐT về cấm học sinh các trường trung học không được sử dụng xe máy đến trường; Cách phòng, chống các vi phạm bạo lực học đường, vi phạm Luật giao thông và tham gia đua xe, cổ vũ đua xe; Một số thủ đoạn của tội phạm hình sự trong lôi kéo HSSV tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và các hoạt động tệ nạn xã hội.

Được biết kế hoạch liên ngành này sẽ sớm được triển khai sau khi đã báo cáo lên UBND TP Hà Nội; có thể bắt đầu vào khoảng trung tuần tháng 9-2011.