Tăng cường công tác bảo vệ rừng đặc dụng

ANTĐ - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chỉ thị khẩn cấp về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Krông Trai thuộc địa bàn huyện miền núi Sơn Hòa.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa rà soát, xác định cụ thể diện tích rừng bị khai phá trái phép để quản lý và sớm có kế hoạch khôi phục lại. Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức truy quét ít nhấn hai tuần một lần, nhất là tại những vị trí đang bị khai phá để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Công an tỉnh chỉ đạo soát xét lại hồ sơ các vụ vi phạm nghiêm trọng về Luật Bảo vệ rừng để sớm khởi tố và đưa ra xét xử theo quy định nhằm giáo dục, răn đe và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Krông Trai

Một góc rừng vừa bị chặt, đốt để trồng sắn, mía

Chỉ thị được đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt vụ khai thác, phá hoại rừng và hiện đang diễn biến phức tạp, trong khi hoạt động của Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai chưa chặt chẽ và thiếu cương quyết.

Riêng trong năm 2010 tại Khu rừng đặc dụng Krông Trai đã xảy ra 197 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 116 vụ phá rừng với diện tích 43,7 hecta, gấp 2 lần so năm 2009; cùng 78 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản  trái phép. Qua đó tịch thu hơn 72 mét khối gỗ xẻ, 3,6 mét khố gỗ tròn, 347 cây cảnh cùng nhiều loại lâm sản khác.

Từ đầu năm đến nay, tình hình phá rừng đặc dụng Krông Trai trở nên phức tạp hơn với 246 vụ, gây thiệt hại gần 100ha rừng và đất rừng, chủ yếu là phá rừng để trồng sắn, mía do hai loại cây trồng được giá.

Tin cùng chuyên mục