Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội

ANTD.VN - Ngày 15-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động cụm thi đua năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, là địa phương giữ vai trò cụm trưởng thi đua năm 2016, Hà Nội nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cụm thi đua thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm cùng chung sức, đồng lòng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương MTTQ Việt Nam, do Cụm thi đua phát động; góp phần thiết thực thúc đẩy các phong trào thi đua chung không chỉ cho mỗi thành phố, cho từng vùng, mà cho cả nước.

Năm 2016 là một năm hết sức khó khăn thách thức tuy nhiên, vượt lên những sức ép, Hà Nội đã đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 6 năm gần đây. Thành quả này có sự đóng góp vô cùng quan trọng của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận các cấp của thành phố Hà Nội…

Sự phối hợp giữa MTTQ TP Hà Nội với các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố ngày càng thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Năm 2016, hệ thống MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã huy động được sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ủy ban MTTQ TP, CATP Hà Nội và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã phối hợp tổ chức rất thành công Hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, tầm nhìn đến năm 2025...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục cùng các thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ chín, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với vai trò là những động lực phát triển của cả nước.

Đánh giá cao những kết quả mà 5 thành phố đã đạt được trong năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2017, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp phải trong sạch vì dân; trân trọng cống hiến; không tham nhũng, minh bạch và triệt để tiết kiệm. Bên cạnh đó, cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cần chủ động, sáng tạo và tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để cùng tham gia phong trào chống tham nhũng, lãng phí...

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2017, cơ quan MTTQ ở các thành phố lớn cần chủ động tổ chức các hội thảo trao đổi nhằm rút ra những kinh nghiệm trong hoạt động của mình với các nội dung quan trọng như giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân; xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là đề ra và chia sẻ những mô hình kinh nghiệm trong việc giám sát an toàn thực phẩm…

Hội nghị cũng đã thống nhất và giới thiệu TP. Đà Nẵng là cụm trưởng cụm thi đua năm 2017.