Tăng cường bảo vệ cây sưa

ANTĐ - Nhiệm vụ quan trọng vừa được Giám đốc CATP Hà Nội giao cho lực lượng CSHS - CATP và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn là tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhằm vào cây gỗ sưa.

Cán bộ Phòng CSHS - CATP đấu tranh với đối tượng cướp cây gỗ sưa

Chiều 17-8, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Phòng CSHS - CATP đã thông báo kết quả điều tra khám phá một số vụ cướp và trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 20 vụ cưa trộm cây gỗ sưa tại 10 quận, huyện gồm Đông Anh, Sóc Sơn, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai và Hà Đông. Bọn tội phạm đã lợi dụng những đêm trời mưa to, cưa trộm cây gỗ sưa đỏ, chở đi tiêu thụ tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam và một số tuyến biên giới phía Bắc. Đáng chú ý, gần đây đã xuất hiện hoạt động cướp tài sản nhằm vào cây gỗ sưa. Bọn tội phạm dùng hung khí như dao, kiếm các loại, để đe dọa, uy hiếp lực lượng bảo vệ tại chỗ, rồi cưa trộm cây gỗ sưa đỏ được trồng tại các khu vực công cộng. 

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS và một số phòng nghiệp vụ khác phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã, nơi trồng cây gỗ sưa tập trung điều tra, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng cướp và trộm cắp loại cây này.

Gần 8 tháng qua, các đơn vị nghiệp vụ của CATP, chủ công là Phòng CSHS và Trung đoàn CSCĐ đã phối hợp với công an các quận, huyện bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hành chính và tuần tra mật phục từ 0h đến 4h sáng hàng ngày, đặc biệt là vào những đêm mưa gió, tại các tuyến phố, địa bàn trồng nhiều cây gỗ sưa để phát hiện và bắt giữ tội phạm.

Cùng với đó, cơ quan công an đã rà soát, lập danh sách và triệu tập hàng chục lượt đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa để khai thác thông tin liên quan và răn đe, giáo dục, phòng ngừa hoạt động tội phạm. Mặt khác, lực lượng CSHS - CATP phân công trinh sát theo dõi chặt chẽ những đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài có dấu hiệu mua bán trái phép gỗ sưa tại các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn thành phố, để phát hiện và ngăn chặn hoạt động phạm pháp. 

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ, từ cuối tháng 5-2011 đến nay, các lực lượng CATP Hà Nội đã phát hiện, điều tra khám phá 7 ổ nhóm với 32 đối tượng đã gây ra 12 vụ trộm cắp, cướp tài sản nhằm vào cây gỗ sưa.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, hoạt động của tội phạm nhằm vào cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, có tính chất manh động. Do vậy, công an các phòng nghiệp vụ và các quận, huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với bảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra kiểm soát vào thời gian từ 24h đến 4h sáng hàng ngày, đặc biệt là những đêm trời mưa to, để phát hiện và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng cướp, trộm cắp cây gỗ sưa.

Bên cạnh đó, Phòng CSHS phối hợp với công an các quận, huyện tổ chức truy bắt triệt để số đối tượng trộm cắp, cướp cây gỗ sưa đang bỏ trốn, để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ các vụ án trộm cắp cây gỗ sưa, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị tòa án đưa các đối tượng liên quan ra xét xử điểm trong thời gian cuối tháng 9, đầu tháng 10-2011.

Nhằm bảo vệ cây gỗ sưa được tốt hơn, CATP Hà Nội có kế hoạch phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Cây xanh và Công ty Công viên báo cáo UBND thành phố Hà Nội có phương án di chuyển một số cây gỗ sưa trồng tại khu vực dễ xảy ra mất trộm, đưa về trồng tại một số khu vực an toàn để tiện bảo vệ. Đối với những cây gỗ sưa đến tuổi khai thác, cơ quan chức năng tổ chức đấu giá bán lấy tiền phục vụ công tác phúc lợi xã hội. CATP Hà Nội cũng thành lập một tổ công tác, phối hợp với công an một số tỉnh biên giới phía Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn… để xác định đối tượng vận chuyển gỗ sưa từ nội địa đi tiêu thụ qua cửa khẩu.