Tăng án phạt đối với kẻ làm chết 2 người, 2 người bị thương

ANTD.VN - Sau khi gây ra 1 vụ án giết người ở Bến xe Miền Đông (TP.HCM), Phương bỏ trốn và sau đó tiếp tục gây ra vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 28-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Phương (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, tổng hình phạt chung là 24 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Quang Phương tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-3

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phương 17 năm tù về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, VKSND TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt bị cáo với tội danh giết người.

Theo nội dung vụ án, ngày 26-11-2014, sau khi xảy ra va quệt xe trước Bến xe Miền Đông, Nguyễn Quang Phương và anh K. (ngụ quận Bình Thạnh) xảy ra mâu thuẫn. Phương dừng xe đi bộ đến chặn đầu xe anh K, anh K bỏ chạy. Sau đó, anh K chụp lấy chiếc ghế định đánh Phương, nhưng do vấp ngã nên bị Phương dùng dao đâm tử vong.

Gây án xong, Phương bỏ trốn đến ngày 4-3-2015, Phương lái xe Lexus 7 chỗ lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (quận 10, TP.HCM) thì bất ngờ lao sang phần đường ngược lại. Hậu quả làm một người chết và hai người bị thương.

Chiếc Lexus do Phương điều khiển gây tai nạn trước đó

Gây tai nạn xong, Phương tiếp tục bỏ trốn và bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã. Biết không thể thoát nên Phương ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa VKS cho rằng, sau khi phạm tội bị cáo Phương đã bỏ trốn gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng. Bị cáo còn có 1 tiền án “Cướp tài sản” chưa được xóa án tích, có 2 tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và sử dụng giấy CMND giả.

Có nhân thân xấu khi 2 lần bị tòa tuyên án tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, từng bị UBND TP.HCM đưa đi cai nghiện sau đó xin phép về và bỏ trốn… Vì vậy VKS đề nghị HĐXX tăng án bị cáo là có cơ sở. Kháng nghị của VKS đã được tòa phúc thẩm chấp nhận.