Tặng 108 bức tranh sen tượng trưng cho sự tinh khiết, thức tỉnh và nghị lực kiên cường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), nhằm lan tỏa những thông điệp từ bi, hòa ái, nhân văn của Đức Phật đến với mọi nhà, mạng xã hội Phật giáo Butta dành tặng 108 bức tranh sen tượng trưng cho sự tinh khiết, thức tỉnh và nghị lực kiên cường.

Chương trình sẽ diễn ra hàng ngày bắt đầu từ 19/5/2021 tới ngày 4/9/2021 trên fanpage. Mỗi ngày, Ban Tổ chức sẽ công bố một lần chủ nhân của giải thưởng.

Được biết, trong bộ sưu tập 108 bức tranh sen có tranh các họa sĩ tên tuổi Việt Nam như: Họa sĩ Hoàng Đặng, họa sĩ Chu Anh Phương, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, họa sĩ Trần Lâm Bình, họa sĩ Trần Hùng…. và các họa sĩ khác.

Không phải tự nhiên mà sen được xem là Quốc hoa của người Việt Nam. Sen được xem là loài hoa duy nhất hội tụ đủ trong mình ý nghĩa nhân sinh cao quý, ý nghĩa âm dương ngũ hành và sự vươn dậy mạnh mẽ, một ý chí sống mãnh liệt, đặc biệt hình tượng bông sen gắn liền với Phật giáo.

Những bức tranh sen mang nguồn năng lượng tích cực, xua tan mọi ưu phiền, tìm được trạng thái bình an, thư thái. Nói về ý nghĩa số lượng tranh tặng lên tới 108 bức, họa sỹ Kim Đức, đại diện các hoạ sỹ tham gia chia sẻ, bản thân con số 108 trong đạo Phật có ý nghĩa đặc biệt. 108 bức tranh Sen tượng trưng cho 108 hạt trong tràng hạt - một bảo bối, một pháp khí quan trọng để hỗ trợ các tăng sỹ trên con đường tu học Phật pháp và hành đạo giúp đời. Sở hữu 1 trong 108 bức tranh Sen mang ý nghĩa may mắn, xua tan phiền muộn, đón nhận năng lượng tích cực, sống lương thiện tốt đời đẹp đạo đúng như giáo lý nhà Phật.