Tăng 1 bậc, tuyển Việt Nam lên hạng 92 thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo bảng xếp hạng tháng 4-2021 do FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc lên hạng 92 thế giới, xếp thứ 13 châu Á và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
ĐT Việt Nam lên hạng 92 thế giới, 13 châu Á và duy trì số 1 Đông Nam Á

ĐT Việt Nam lên hạng 92 thế giới, 13 châu Á và duy trì số 1 Đông Nam Á

Trong năm qua, đội tuyển Việt Nam chưa đá trận quốc tế nào và vẫn giữ nguyên số điểm 1.258.

Tuy vậy, theo bảng xếp hạng tháng 4-2021, thầy trò HLV Park Hang-seo tăng một bậc lên hạng 92 thế giới, do hai đội Lebanon và Congo bị tụt hạng.

Ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam cũng tăng một bậc để leo lên vị trí thứ 13. Còn ở khu vực Đông Nam Á, đoàn quân Park Hang-seo tiếp tục duy trì vị trí số 1.

Cùng khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan thăng tiến ấn tượng khi từ hạng 110 lên hạng 106 thế giới. Đội bóng của HLV Nishino cũng không thi đấu trận quốc tế nào, song do các đội tuyển nhóm trên tụt hạng.

Có mặt trong tốp 5 Đông Nam Á còn có Philippines (hạng 125, 1.236 điểm), Myanmar (hạng 139, 1.081 điểm) và Malaysia (hạng 153, 1.040 điểm).

Bảng xếp hạng FIFA tháng 4 có nhiều biến động, do các đội thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi và giao hữu.

Còn với khu vực châu Á, những biến động lớn sẽ đến vào tháng 6, khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 tái khởi động các lượt trận cuối.