Tân Tổng thống Philippines: Một tháng sẽ "treo cổ" 50 tội phạm

ANTĐ - Một nghị sĩ của Philippines cho hay, ông Rodrigo Duterte – người vừa đắc cử tổng thống nước này đã đưa ra cương lĩnh tấn công tội phạm hết sức cứng rắn.

Tân Tổng thống Philippines: Một tháng sẽ "treo cổ" 50 tội phạm ảnh 1

Ông Rodrigo Duterte - Tổng thống mới đắc cử của Philippines

Theo đó, có thể nước này sẽ khôi phục lại án tử hình trong năm nay. Ông Rodrigo Duterte dự định 1 tháng sẽ xử lý tới 50 phạm nhân, tuổi quy trách nhiệm hình sự cũng sẽ được điều chỉnh từ 18 tuổi giảm xuống 15 tuổi.

Duterte cho rằng, nếu mỗi một tháng “treo cổ” ít nhất 50 phạm nhân buôn bán ma túy và các tội phạm khác thì có thể ngăn chặn được những kẻ có ý định vi phạm pháp luật.

Khi họp với các nghị sĩ, tân Tổng thống Philippines cũng đã bày tỏ mong muốn quốc hội sớm thông qua để khôi phục lại án tử hình vào cuối năm nay và ông cũng bày tỏ ủng hộ xử tử các phạm nhân bằng hình thức treo cổ.

Theo pháp luật hiện hành của nước này, nếu trẻ vị thành niên phạm tội sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng sẽ được bộ phúc lợi xã hội nước này tiến hành tư vấn tâm lý và uốn nắn hành vi của các đối tượng phạm tội này. Chính vì thế mà tội phạm ma túy tại Philippines đã lợi dụng trẻ vị thành niên để vận chuyển ma túy.

Ông Rodrigo Duterte rất mạnh tay trong trấn áp tội phạm ma túy

Ông Rodrigo Duterte được coi là người cứng rắn trong việc trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy. Chính vì thế mà gần đây, những tên trùm ma túy khét tiếng tại nước này đã treo thưởng 1 triệu USD cho những ai có thể ám sát được tân Tổng thống Philippines và Cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa, người sẽ nắm giữ cương vị đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines tới đây.

Ông Dela Rosa cho biết, số tiền này được các trùm ma tuý đang thụ án tại nhà tù New Bilibid treo thưởng. Động thái này được cho là để phản ứng trước những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Duterte về tội buôn bán ma túy.

Tuy nhiên, ông Dela Rosa nói rằng ông không hề nao núng trước những mối đe dọa ám sát bản thân và ông Duterte. Ông Dela Rosa còn đùa rằng: "Tôi đẹp trai thế này mà sợ chết ư? Tôi không sợ chết".

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Duterte khuyến khích người dân giúp ông trong cuộc chiến chống tội phạm và kêu gọi ai có súng sẽ được phép bắn hạ những kẻ buôn bán ma tuý chống người thi hành công vụ và sẽ thưởng cho những ai giúp ông trong cuộc chiến chống tội phạm này.