Tán tỉnh thiếu nữ để bán vào “động” mại dâm

ANTĐ - Sáu thiếu nữ vừa được cảnh sát “giải cứu” từ một “động” mại dâm ở Trung Quốc.

Ba đối tượng chính trong vụ án đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy gồm: Trương Công Tiến (SN 1987); Nguyễn Văn Công (SN 1991); Nguyễn Văn Tuyên (SN 1989), cùng trú tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đầu tháng 10-2011, 3 đối tượng lên kế hoạch lừa bán một số phụ nữ cùng quê vào các “động” mại dâm ở Trung Quốc, lấy tiền tiêu xài. “Con mồi” đầu tiên của nhóm này là chị Trần Thị M. (SN 1995), quê ở huyện Thanh Liêm. Để lấy lòng tin bị hại, Công rủ M lên Hà Nội mua sắm quần áo, xem đồ cưới hỏi. Khi “con mồi” tin tưởng tuyệt đối, nhóm này rủ chị M sang Trung Quốc du lịch, mua đồ giá rẻ.

Mặc cho các đối tượng dẫn dắt qua các đường mòn vượt biên sang bên kia biên giới, M không chút nghi ngờ. Chỉ khi bị nhóm này bán cho một “tú bà” tên Vân - chưa xác định, chủ “động” mại dâm, cô gái mới ngã ngửa.

 

Các đối tượng trong vụ án

Sau phi vụ làm ăn, 3 đối tượng được trả công gần chục triệu đồng. Về phía M, sau nhiều ngày bị ép làm gái bán dâm, bị hành hạ, lợi dụng sơ hở của các đối tượng mua bán người, bị hại đã trốn về Việt Nam, tố cáo hành vi phạm tội của Tiến, Tuyên và Công.

Quá trình đấu tranh, nhóm này khai nhận lừa bán 6 phụ nữ cùng quê sang các “động” mại dâm ở Pò Chài, Quảng Tây, Trung Quốc. Các bị hại trong độ tuổi từ 16-23. Cho đến đầu tháng 1-2012, công an tỉnh Hà Nam đã “giải cứu”, đưa cả 6 người này về với gia đình.