Tân Thủ tướng Ấn Độ tổ chức lễ nhậm chức hoành tráng với hơn 4.000 khách mời

ANTĐ - Ngày 26-5, ông Narendra Modi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ trong một buổi lễ long trọng được tổ chức tại phủ tổng thống ở New Dehli sau khi đảng Dân tộc chủ nghĩa Bharatiya Janata (BJP) của ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vừa qua.

An ninh đã được thắt chặt, lệnh cấm đường đã được ban bố ở Dehli và toàn bộ các văn phòng xung quanh phủ tổng thống đã bị đóng cửa trong vòng năm tiếng trước buổi lễ nhậm chức.

Trong thông điệp gửi tới người dân Ấn Độ và trên thế giới, tân Thủ tướng Modi nói: “Chúng ta hãy cùng nhau vẽ ra một tương lai huy hoàng cho Ấn Độ. Chúng ta hãy cùng mơ ước về một Ấn Độ mạnh mẽ, toàn diện và phát triển, tham dự tích cực với cộng đồng quốc tế để tăng cường sự nghiệp hòa bình và phát triển thế giới”.

Lễ tuyên thệ nhập chức của ông Modi diễn ra tại sân trước của phủ tổng thống ở trung tâm thủ đô New Delhi. Tham dự buổi lễ có khoảng 4.000 quan khách, trong đó có 8 vị nguyên thủ quốc gia, các vị lãnh đạo đứng đầu chính phủ các nước, chủ yếu thuộc Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á, trong đó có Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, cùng nhiều nhà tư bản công nghiệp, diễn viên Bollywood, và các tu sĩ Hindu.

Tân Thủ tướng Ấn Độ tổ chức lễ nhậm chức hoành tráng với hơn 4.000 khách mời ảnh 1
Ông Narendra Modi tại lễ nhậm chức

Trong buổi lễ long trọng này, Hội đồng bộ trưởng mới của Ấn Độ gồm 45 bộ trưởng, trong đó có 24 thành viên nội các, 10 quốc vụ khanh chịu trách nhiệm về các vấn đề độc lập và 11 quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề khác, cũng đã tuyên thệ nhậm chức. Số lượng thành viên chính phủ mới giảm nhiều so với mức 71 thành viên trong chính phủ liên minh của Thủ tướng mãn nhiệm Manmohan Singh.

Các vị trí chủ chốt trong nội các mới đều thuộc về các nhà lãnh đạo cao cấp của BJP, trong đó Chủ tịch BJP Rajnath Singh giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, ông Arun Jaitley giữ chức Bộ trưởng Tài chính kiêm Bộ trưởng Quốc phòng và bà Sushma Swaraj giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Đây cũng là những nhân vật cùng với Thủ tướng hình thành Hội đồng an ninh Nội các của Ấn Độ.

Chính trị gia có quan điểm cứng rắn Modi, 63 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 15 của nước Cộng hòa Ấn Độ sau khi dẫn dắt thành công chiến dịch tranh cử của BJP, giúp đảng này giành đa số tuyệt đối 272/543 ghế được bầu trực tiếp tại Hạ nghị viện khóa 16, đủ điều kiện để tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không phải liên kết với đảng nào khác.