Tan lễ hội, trai làng “hỗn chiến”, 2 người phải vào viện

ANTĐ -Cơ quan CSĐT- CAH Chi Lăng - Lạng Sơn bắt giữ nhóm thanh niên cố ý gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào 16-2 tại thôn Nà Lặp, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, khi hai nhóm thanh niên mâu thuẫn nhau.

Nhóm đối tượng trong vụ ẩu đả

Nguyên nhân vụ ẩu đả bắt nguồn từ việc Nông Văn Quang (SN 1992), trú tại thôn Nà Lặp, chở em gái đi chơi hội thì gặp Nông Văn Quý (SN 1989) trú tại thôn Lũng Túng, xã Hòa Bình, chặn đường trêu ghẹo.

Hai bên đã xảy ra cãi vã nhau. Bực tức, Quang gọi điện thoại cho nhóm bạn vừa cùng uống rượu ở lễ hội gần đó đến hỗ trợ gồm: Hoàng Văn Sơn (SN 1995); Nông Văn Tuyên (SN 1989); Nguyễn Huy Hoàng (SN 1989); Nông Văn Cao (SN 1987 đều trú tại thôn Nà Lặp và một số thanh niên xóm khác đã nhanh chóng đến “giải quyết” mâu thuẫn cho Quang.

Hậu quả, Vi Văn Quý và Hoàng Văn Sơn bị đâm trọng thương, phải nhập viện để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan CSĐT-CAH Chi Lăng đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng gây nên vụ việc. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cãi vã nhau nên đã gây nên hậu quả trên.