Tân Hiệp Phát đồng hành cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng

ANTĐ -Trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2015 vừa tổ chức tại Hà Nội, Tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng này trong giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch đưa ra trong bản ghi nhớ, Tập đoàn Number 1 sẽ đồng hành cùng Trung ương Đoàn trong các hoạt động tổ chức giải thưởng, tài trợ kinh phí tổ chức và trao giải cho các tài năng trẻ đạt giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại của Number 1 cho hay: “Tập đoàn Number 1 đã đồng hành cùng giải thưởng trong nhiều năm qua. Trực tiếp chứng kiến các thành quả của các cá nhân đạt giải, chúng tôi đã nhận thấy tiềm năng, kết quả khoa học công nghệ to lớn trong giới trẻ Việt Nam. Vì vậy, Number 1 muốn tiếp tục đồng hành để góp phần khơi dậy, khuyến khích các tài năng đóng góp nhanh chóng, hiệu quả cho xã hội”.

Ông Nguyễn Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - Trung ương Đoàn (cơ quan Thường trực Giải thưởng Quả Cầu vàng) và ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát) ký kết bản ghi nhớ.

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2015 được trao tặng cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất trong 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ y - dược; Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường.

Công trình nghiên cứu của các tài năng trẻ Quả Cầu Vàng 2015 đã phát hiện được nhiều loài động vật, thực vật mới và quý hiếm. Nhiều giải pháp của các tài năng trẻ Quả Cầu Vàng 2015 được ứng dụng trong điều trị bệnh nhân ung thư, chạy thận nhân tạo, chấn thương cột sống. Các tài năng trẻ đạt Giải thưởng KHKT Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2015 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đặc cách là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II-năm 2015.

Mỗi cá nhân đạt giải thưởng năm nay được nhận cúp Quả Cầu Vàng; Giấy chứng nhận Giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ; Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng của Tập đoàn Number 1.

Trải qua 21 năm hình thành và phát triển, Number 1 tự hào là một trong những tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam với những dòng sản phẩm có lợi cho sức khỏe như Trà thảo mộc Dr Thanh, Trà xanh không độ, Nước tăng lực Number 1, Trà Ô Long không độ Linh Chi, Trà bí đao không độ… Trong đó, ba thương hiệu Trà xanh không độ, Trà thảo mộc Dr Thanh, Nước tăng lực Number 1 liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, “Thương hiệu Quốc gia” cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác và được người tiêu dùng ưa chuộng, tin dùng rộng rãi.

Tập đoàn Number 1 đã không ngừng đầu tư phát triển hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại nhất như: dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic, các dây chuyền công nghệ của Châu Âu, Nhật Bản. Hiện nay, Tập đoàn Number 1 áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 và hệ thống Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của quốc tế. 

Tin cùng chuyên mục