Tận dụng lợi thế, tạo hướng phát triển

ANTĐ - Từ các ngành nghề phát triển, cuộc sống người dân Bình Minh cũng khấm khá lên, thu nhập gấp 2 -3 lần trước đây, những ngôi nhà mới mọc lên san sát, hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 200/3.500 hộ. Bình Minh đã đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Về xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) người ta dễ cảm nhận được, không khí làng xóm ở đây yên ả đến lạ thường, không thấy sự náo nhiệt vốn có của một làng nghề truyền thống. Lý giải điều này, ông Nguyễn Tiến Quân, phó trưởng CAX Bình Minh cho biết, trước đây có nghề làm pháo cổ truyền, đúng là người dân ở đây còn phải thuê người nơi khác đến làm. Tuy nhiên, từ sau khi có Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ thì Bình Minh đã đoạn tuyệt với nghề làm pháo, từng bước chuyển đổi sản xuất. Ngoài làm ruộng, bà con Bình Minh chuyển sang thêu ren, sản xuất bóng thể thao, hàng vàng mã xuất khẩu… Một số hộ gia đình còn mở trang trại nuôi cá sấu, ếch, gia cầm… Các ngành nghề này tuy có mang lại thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống cho bà con sau khi bỏ nghề làm pháo nhưng thực sự chưa mang lại “cú hích” cho Bình Minh. 

Dân làng nghề vốn cần cù, năng động, đặc biệt sau ngày Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, Bình Minh tận dụng lợi thế “cận thị” và một ngành nghề dịch vụ  mới xuất hiện, đó là nghề giết mổ gia súc, gia cầm. Nắm bắt xu hướng năng động, chuyển đổi nghề của bà con, chính quyền Bình Minh luôn theo sát, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức lực lượng kiểm dịch, đảm bảo cho gia súc, gia cầm của các lò giết mổ có nguồn gốc và là thực phẩm sạch. Theo ông Quân, trước sự phát triển ngành nghề mới này, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao cho UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên diện tích 4,3 ha với vốn đầu tư gần 112 tỷ đồng ở ngay Bình Minh. Sau này việc giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư sẽ được thu gom về đây, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Từ các ngành nghề phát triển, cuộc sống người dân Bình Minh cũng khấm khá lên, thu nhập gấp 2 -3 lần trước đây, những ngôi nhà mới mọc lên san sát, hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 200/3.500 hộ. Bình Minh đã đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngành nghề bung ra, kinh tế phát triển, tất nhiên sẽ kéo theo những phức tạp về ANTT. Từ khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, CAX Bình Minh được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Quân số từ 12 người tăng lên 26 người.

Điều đáng nói, đội ngũ cán bộ CAX đều được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ nên mọi công tác đều được tiến hành khá bài bản. Ban CAX Bình Minh chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý, giáo dục đối tượng… phát động mạnh mẽ phong trào tự quản trong các thôn, xóm, tích cực hỗ trợ cho các hộ phát triển kinh tế.

Chỉ riêng khu chợ gia súc, gia cầm, CAX Bình Minh bố trí 2 công an viên thường xuyên làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng CAX đã phát hiện và chủ động giải quyết 14 vụ việc xảy ra trên địa bàn. Đầu tháng 11-2012, CAX Bình Minh đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Thoa, trú ở thôn Thượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Rồi trong tháng 2 và tháng 3-2013, lực lượng CAX liên tiếp bắt giữ 2 vụ trộm cắp với 3 đối tượng, trong đó có vụ cắt trộm cáp điện 3 pha.

Đặc biệt, trong vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng 23-5, bà Nguyễn Thị Suốt, 49 tuổi, trú ở thôn Chợ, chủ một lò mổ gia cầm bị đối tượng Nguyễn Việt Long, 25 tuổi, trú ở thôn Đìa, kẻ nhận bà Suốt làm mẹ nuôi sát hại, cướp tài sản, CAX Bình Minh đã làm tốt công tác bảo vệ hiện trường nên giúp cơ quan điều tra thu được dấu dép, dấu vân tay, nhanh chóng xác định được hung thủ. Tệ nạn xã hội trên địa bàn cũng giảm đi nhiều. Từ gần 40 đối tượng nghiện ma túy nay chỉ còn hơn chục đối tượng. Năm 2012, có 7 đối tượng được đưa đi cai nghiện tập trung.

Sau 5 năm Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, Bình Minh đã có sự đổi thay, từ cung cách làm ăn mới đến những đường làng, ngõ xóm khang trang cùng những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, dấu hiệu đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Cùng với việc tập trung đầu tư vào sản xuất, người dân Bình Minh nay cũng chú trọng đến việc chăm lo cho con cái học hành, mở ra một tương lai tươi sáng cho vùng làng nghề này sau một thời gian loay hoay tìm hướng phát triển.