Tân Cương “săn lùng” khủng bố

ANTĐ - Ngày 2-6, truyền thông Trung Quốc đưa tin, chính quyền khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã thông báo “Biện pháp khuyến khích và trao thưởng cho người chủ động giao nộp các vật  liệu nổ và nguy hiểm hoặc báo tin về hành vi phạm tội liên quan đến vật nổ nguy hiểm”. Được biết, đây là một trong nhiều biện pháp nhằm trấn áp, săn lùng các phần tử khủng bố mà Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện trong thời gian gần đây.

Chiếc xe jeep do phần tử khủng bố điều khiển và gây nổ ở Thiên An Môn vào năm 2013

Theo thông báo trên của chính quyền Tân Cương, mỗi khẩu súng quân dụng giao nộp sẽ được thưởng 500 NDT, 1 súng dân dụng là 300 NDT, mỗi viên đạn là 5 NDT, mỗi quả nổ là 30 NDT, cứ 0,5kg thuốc nổ là 20 NDT. Những người cung cấp tin tức quan trọng trong các vụ án khủng bố được thưởng từ 5.000-30.000 NDT. Biện pháp khuyến khích “nhà nhà chống khủng bố” này được áp dụng từ   27-5 và thông tin về người tố giác được giữ kín. Bên cạnh thông tin về các giải thưởng thông báo của chính quyền Tân Cương cũng chỉ ra, hành vi hoang báo sẽ bị truy cứu theo pháp luật.