Tân Cương khuyến khích người dân tộc thiểu số cưới người Hán

ANTĐ - Huyện Thả Mạt, phía nam khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) vừa ra văn bản thực hiện thí điểm chính sách khuyến khích người dân tộc thiểu số kết hôn với người Hán. 

Một đám cưới tập thể ở Urumqi, Tân Cương

Chính sách này nhằm giải tỏa tình trạng mâu thuẫn sắc tộc đang ngày một gia tăng. Một quan chức thuộc cơ quan tuyên truyền của huyện Thả Mạt cho biết, việc kết hôn giữa người dân tộc thiểu số với người Hán là một cách để củng cố đoàn kết dân tộc khi huyện này có rất nhiều dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ và một số tộc người khác với nhiều tín ngưỡng.

Chính sách trên được áp dụng từ ngày 21-8, theo đó, những đôi vợ chồng là người Hán-dân tộc thiểu số được lĩnh 10.000 NDT/năm. Việc hỗ trợ này kéo dài dưới 5 năm nếu hôn nhân “hòa hợp”. Nếu một trong 2 vợ chồng không có nghề nghiệp, chính quyền sẽ tạo công ăn việc làm cho người đó. Kết hôn được 3 năm, họ có thể hưởng ưu đãi về y tế và nhà ở, con cái được hưởng ưu đãi về giáo dục.