Tân Cương: Bắt giữ 29 nghi phạm khủng bố

ANTĐ - Ngày 5-6, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Viện kiểm sát nhân thành phố Urumqi (Tân Cương) đã thông báo bắt giữ 29 đối tượng do nghi ngờ phạm tội khủng bố. Những đối tượng này đối mặt với các tội danh như kích động ly khai, tụ tập gây rối trật tự xã hội, kinh doanh trái pháp luật, kích động và phân biệt đối xử các dân tộc… 

Được biết, những đối tượng trên bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp các hành vi bạo lực khủng bố theo chỉ thị của thành phố Urumqi. Theo đó, cơ quan giám sát kiểm tra Viện Kiểm sát thành phố Urumqi nhanh chóng thành lập các tổ chuyên án, để thụ lý và kết luận điều tra trong thời gian không quá 48 tiếng.

Đến ngày 31-5, cơ quan kiểm sát toàn thành phố Urumqi đã phê chuẩn bắt giữ 29 đối tượng trên. Cùng ngày, Tòa án nhân dân cấp cao khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã ra thông báo, 81 bị cáo trong 23 vụ án liên quan đến khủng bố, tôn giáo cực đoan đã bị các tòa án huyện và thành phố thuộc tỉnh Tân Cương tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau, trong đó có 9 kẻ bị tử hình.

Được biết, số vụ bạo động tại Tân Cương gia tăng nhanh trong năm qua và chính phủ Trung Quốc đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp cả cứng rắn lẫn mềm mỏng để truy tìm các đối tượng và tổ chức khủng bố.