Tấn công Syria không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào

ANTĐ - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm qua cho hay, cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Syria sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani, cho biết: “Bất kỳ biện pháp quân sự nào nhằm vào Syria đều mang lại bất lợi cho cả khu vực và những nước bạn bè của Mỹ”. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Obama nhận được sự chấp thuận của Quốc hội về việc triển khai một cuộc tấn công quân sự có giới hạn vào Syria, nhằm trừng phạt vụ tấn công vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus hôm 21/8 mà Mỹ cáo cuộc do chính quyền Assad đứng đằng sau.

Tại cuộc họp của Hội đồng chuyên gia Iran, ông Rouhani cho biết, sự ổn định và an ninh của Syria rất quan trọng đối với Iran, và nếu Syria phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào, Iran sẽ giúp đỡ Syria về hỗ trợ nhân đạo. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng vấn đề chính mà Syria phải đối mặt là sự can thiệp của các quốc gia nước ngoài. Bất kỳ hành động nào nhằm vào Syria đều phải được xem xét và cân nhắc thông qua cuộc bỏ phiếu của người dân và nguyện vọng của họ”.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Phát biểu về tình hình ở Syria, bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan nhấn mạnh, bất kỳ sự hiện quân sự nào của Mỹ ở Syria cũng sẽ dẫn đến sự bất ổn trong khu vực, hãng Press TV đưa tin.

“Một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong khu vực”, ông Dehqan nói, đồng thời cho hay cuộc tấn công có thể lan thành cuộc khủng hoảng trong khu vực và sẽ khiến căng thẳng ngày càng sâu sắc hơn.