ĐTVN trước trận gặp Qatar:

Tấn công, không còn đường lùi

ANTĐ - HLV Falko Goetz tuyên bố sẽ cho các học trò tấn công với tất cả những gì có thể để cống hiến cho khán giả Thủ đô một trận đấu đẹp mắt.
Hy vọng không còn nhiều nhưng trong buổi tập chiều qua 26-7 ở sân Mỹ Đình, buổi tập đầu tiên của HLV Goetz và các tuyển thủ ở Hà Nội kể từ khi ông thầy người Đức nhậm chức, vẫn tràn đầy không khí lạc quan. Ai cũng hiểu đánh bại Qatar và giành vé đi tiếp lúc này là vô cùng khó khăn, nhưng khi trái bóng chưa lăn, HLV người Đức không cho phép các cầu thủ được mất đi niềm tin. Bản thân ông Goetz cũng không hề giấu ý định chơi tấn công từ đầu để tạo ra lợi thế cho mình. “Không còn cách nào khác, chúng tôi  sẽ chơi tấn công trong cả trận. Bên cạnh đó, ĐT sẽ được gia cố lại hàng thủ để tạo hậu phương vững chắc. 15 phút đầu là quãng thời gian quan trọng nhất, việc có làm chủ được trận đấu hay không phụ thuộc vào điều này. Nếu may mắn, ĐTVN dẫn trước thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi”, HLV Goetz bình thản.
Tấn công, không còn đường lùi ảnh 1
ĐTVN sẽ chơi tấn công với tất cả những gì có thể
Tiền đạo Lê Công Vinh có quan điểm khác một chút khi nhấn mạnh vào việc ĐTVN chơi thế nào sẽ có ý nghĩa hơn là ĐTVN có bao nhiêu cơ hội chiến thắng trước Qatar: “Qatar lúc này không mạnh hơn Qatar của Asian Cup 2007 là bao nhiêu. Họ chỉ mạnh hơn chúng ta ở tầm vóc và thể lực. Theo tôi, chúng ta chỉ cần ra sân và đá hết mình, dù thắng hay thua, đội bạn vẫn phải nhìn ĐTVN với ánh mắt tôn trọng”. Cũng trong tối qua, ĐT Qatar đã đặt chân đến sân bay Nội Bài và về thẳng khách sạn Sheraton đóng quân. Họ chỉ tập nhẹ một chút trong buổi tối, và chỉ tập chính một buổi để làm quen sân vào tối nay ở Mỹ Đình.