Tấn công cảnh sát bằng bình xịt hơi cay

ANTĐ - Khoảng 1h ngày 3-6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cây xăng Học viện Quân y, ở số 34 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, phát hiện 2 nam thanh niên đi trên một xe máy có biểu hiện lén lút, phía sau chở theo túi đựng nhiều vật dụng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra. Thấy vậy, 2 đối tượng ngồi trên xe đã rút bình xịt hơi cay giấu sẵn trong người xịt vào mặt các trinh sát hình sự rồi bỏ “của” chạy. 

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 3 bình xịt hơi cay, 1 đèn khò, 1 tay cưa, 1 xà cầy, 1 vam phá khoá, 2 tay công, dao cắt kim loại và một số tuốc-nơ-vít. Lần theo dấu vết 2 đối tượng, ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Trọng Dũng (SN 1970, ở Thổ Quan, Đống Đa, đã có 5 tiền án, 2 tiền sự). Trước khi bị khống chế, đối tượng này cũng chống trả quyết liệt lực lượng truy đuổi, khiến đồng chí Ngô Đức Nghĩa (cán bộ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông) bị thương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận, tối 30-5, đối tượng này hẹn một thanh niên tên Tuấn (chưa rõ địa chỉ) ở khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai. Sau khi bàn bạc, 2 đối tượng đã điều khiển xe máy mang theo nhiều dụng cụ phá khóa về thị xã Sơn Tây để trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực cây xăng Học viện Quân y đã bị tổ công tác phát hiện, ngăn chặn. Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định, trước đó vài ngày, Dũng đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện Công an quận Hà Đông đã tạm giữ Lê Trọng Dũng và tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn.