Tân chính phủ Ba Lan muốn NATO triển khai thêm quân tới nước này

ANTĐ - Ngày 27-10, cựu Đại sứ Ba Lan Bogdan Goralczyk cho biết, chính phủ mới được bầu ở Warsaw muốn NATO triển khai thêm binh lính Mỹ tới Ba Lan.

Ông Goralczyk phát biểu hãng thông tấn Sputnik của Nga rằng, NATO và Mỹ vẫn sẽ là đối tác quan trọng và chính phủ mới ở Ba Lan sẽ chỉ tăng cường thêm những mối quan hệ này.

"Ba Lan với PiS [Đảng Luật pháp và Công lý] muốn Mỹ và NATO, nhưng ngoại trừ Đức, triển khai thêm binh lính tới lãnh thổ của chúng tôi", ông Goralczyk cho biết.

Hôm 25-10, Đảng Luật pháp và Công lý theo chủ nghĩa dân tộc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan, với gần 38% số phiếu bầu.

Lính dù Mỹ được triển khai tới Ba Lan
Ông Goralczyk giải thích rằng, mục tiêu ban đầu của chính phủ mới sẽ là chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra ở Warsaw vào tháng 7-2016.

Hôm 26-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định rằng, Mỹ vẫn sẽ duy trì mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Ba Lan sau khi chính phủ mới được bầu chính thức nhậm chức tại Warsaw.

Ông Bogdan Goralczyk từng là Đại sứ Ba Lan tại Thái Lan, Myanmar và Philippines, và từng là chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Ba Lan từ năm 2001-2003. Ông hiện là giáo sư tại Trung tâm châu Âu thuộc Đại học Warsaw.