Tân binh 19 tuổi đi vào lịch sử M.U

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tân binh 19 tuổi Amad Diallo đền đáp niềm tin của HLV Ole Gunnar Solskjaer bằng việc chọc thủng lưới AC Milan, ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League rạng sáng nay 12-3.

Được đánh giá cao hơn nhưng với việc xuất phát với đội hình tấn công không phải mạnh nhất gồm Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Daniel James và mũi nhọn Anthony Martial, M.U gặp rất nhiều khó khăn trước AC Milan. Những cầu thủ không thường xuyên chơi cùng nhau này đã không mang lại tình huống đáng chú ý nào cho Quỷ đỏ trong hiệp 1.

Amad Diallo là cầu thủ ngoài Anh trẻ nhất ghi bàn cho M.U ở cúp châu Âu

Amad Diallo là cầu thủ ngoài Anh trẻ nhất ghi bàn cho M.U ở cúp châu Âu

Bước vào hiệp 2, HLV Solskjaer tung tài năng trẻ 19 tuổi Amad Diallo vào sân thay Anthony Martial hòng tạo ra đột biến. Và "thần đồng" người Bờ Biển Ngà chỉ cần vỏn vẹn 4 phút để ghi dấu ấn bằng bàn thắng ngoạn mục.

Đón pha đá phạt nhanh của Bruno Fernandes, Diallo di chuyển khôn ngoan vào vòng cấm, loại bỏ trung vệ Fikayo Tomori trước khi đánh đầu ngược hiểm hóc khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma không thể cản phá.

Đáng chú ý, đây mới là tình huống dứt điểm đầu tiên của Diallo trong màu áo M.U. Ở thời điểm lập công, Diallo còn chưa đầy 19 tuổi (18 tuổi 243 ngày). Anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ngoài Anh trẻ nhất ghi bàn cho Quỷ đỏ tại đấu trường châu Âu.

Nếu gộp cả những người Anh, Diallo là cầu thủ trẻ thứ 4 ghi bàn cho M.U ở châu Âu, sau Mason Greenwood (17 tuổi 353 ngày), Marcus Rashford (18 tuổi 117 ngày) và George Best (18 tuổi 158 ngày).

Đáng tiếc cho Diallo là bàn thắng trên không mang về chiến thắng cho M.U, khi đội chủ sân Old Trafford bị đại diện Italia gỡ hòa 1-1 vào phút 90+2.