Tàn bạo những vụ đập gậy, cướp xe lúc rạng sáng

ANTĐ - Bị tấn công bất ngờ bằng gậy gỗ và ống tuýp sắt, các nạn nhân của 2 vụ cướp tại xã Cổ Loa đều ngã xuống đường bất tỉnh.

Hôm nay (4-7), cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã khởi tố bị can và quyết định tạm giam các đối tượng Hoàng Văn Đức, SN 1988, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh; Trần Văn Lung, SN 1991, trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội) và Lê Văn Tuấn, SN 1992, trú tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm (Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Trong các ngày 18 và 24-6 vừa qua, trên địa bàn xã Cổ Loa, huyện Đông Anh đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp. Bọn tội phạm dùng gậy gỗ và ống tuýp bằng sắt tấn công người đi đường đến bất tỉnh, rồi cướp xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác. Nạn nhân các vụ cướp là chị Nguyễn Thị Liễu, SN 1973, ở xóm Nhồi Trên, xã Cổ Loa và bà Đỗ Thị Xuân, SN 1965, ở xóm Chùa, xã Cổ Loa. Khoảng thời gian xảy ra các vụ cướp đều vào rạng sáng, nên không có nhân chứng phục vụ công tác điều tra.

 

Các đối tượng cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phối hợp với CAX Cổ Loa và Công an một số xã lân cận đã phát hiện Hoàng Văn Đức, Trần Văn Lung và Lê Văn Tuấn thường xuyên tụ tập với nhau ở xã Cổ Loa với những biểu hiện nghi vấn. Ngày 29-6, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ chúng gây ra 2 vụ cướp đập gậy tại xã Cổ Loa.

Cầm đầu ổ nhóm cướp này là Hoàng Văn Đức và sau khi cướp được tài sản, 3 đối tượng quy ra tiền rồi mua ma túy sử dụng và ăn chơi hết. Vụ án đang được CAH Đông Anh hoàn tất hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.