Tạm ứng 4,4 tỷ đồng bảo hiểm cho 22 thuyền viên mất tích

(ANTĐ) - Liên quan đến tàu Vinalines Queen cùng 22 thủy thủ đoàn bị mất tích vào ngày 25-12-2011 vừa qua, ông Nguyễn Cảnh Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, Vinalines đã mua bảo hiểm cho toàn bộ số thủy thủ trên tàu.

 Cụ thể, mức bảo hiểm là 40.000 USD/người. Trong đó, 25.000 USD bảo hiểm tai nạn và 15.000 USD bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Theo đó, ông Vũ Bảo Lâm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) cho biết, PVI là doanh nghiệp bảo hiểm tai nạn con người với số tiền bảo hiểm 25.000 USD/người cho tất cả 23 thuyền viên của tàu Vinalines Queen. Ngay sau khi có những tin tức ban đầu về sự cố tàu Vinalines Queen, ngày 30-12-2011, đại diện của Bảo hiểm PVI đã liên hệ với Vinalines đề nghị chia sẻ và hỗ trợ gia đình các thuyền viên bị nạn. Ngày 4-1-2012, Bảo hiểm PVI đã quyết định tạm ứng chi trả bảo hiểm cho 22 thuyền viên mất tích của tàu Vinalines Queen với tổng số tiền là 4,4 tỷ đồng. Ông Lâm xác nhận, số tiền này đã được chuyển đến Công ty vận tải biển Vinalines.

Ông Lâm cho hay, Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vinalines Queen và các cơ quan chức năng trong thời gian tới để thực hiện nghiêm túc các cam kết giữa hai bên về Bảo hiểm tai nạn con người cho các thuyền viên.     

Tin cùng chuyên mục