Tạm thời chấm dứt nắng nóng, Bắc bộ có mưa rào và giông

ANTĐ - Hôm nay (16-6), khu vực Bắc bộ nắng nóng gay gắt tạm thời chấm dứt, mưa giông xảy ra nhiều nơi, cảm giác oi bức giảm bớt. Nhiệt độ ở các khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm 7-10 độ C.

Nắng nóng tạm thời chấm dứt, Bắc bộ có mưa rào và giông

Theo Trung tâm Dự  báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một khối khí lạnh tăng cường xuống và nén rãnh áp thấp nên ngày hôm nay (16-6), nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tạm thời chấm dứt, chỉ còn xảy ra ở các tỉnh ven biển trung và nam Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17h. 

Từ ngày mai (17-6), nắng nóng trên các khu vực ven biển miền Trung và nam Trung Bộ sẽ dịu dần. 

Tại Hà Nội, buổi sáng sớm nay, mây đối lưu phát triển mạnh đã gây mưa giông cho các khu vực quận nội thành và một số nơi ở ngoại thành. Dự báo trong ngày hôm nay, Hà Nội nắng nóng giảm nhanh, mưa xảy ra ở nhiều nơi. Nhiệt độ giảm mạnh từ 7 - 10 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 16-6:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độC , vùng núi 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, phía nam 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Độ ẩm 45 -93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.