Tầm nã đối tượng đứng sau vụ nổ ở Đông Anh

ANTĐ - Đối tượng chỉ đạo "đàn em" gây ra vụ nổ ở Đông Anh vừa bị bắt sau 2 năm trốn truy nã.

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội vừa bắt Trần Mạnh Dũng (SN 1984, HKTT ở Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội). Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, có liên quan đến vụ ném quả nổ xảy ra tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội hồi tháng 5 năm 2012.


Tầm nã đối tượng đứng sau vụ nổ ở Đông Anh ảnh 1
Trần Mạnh Dũng bị bắt sau 2 năm trốn truy nã

Theo thông tin ban đầu, trước khi bị bắt, Trần Mạnh Dũng làm nghề kinh doanh cầm đồ. Thấy anh T. (ở Uy Nỗ, Đông Anh) có tiếng “đầu gấu”, Dũng đã chỉ đạo “đàn em” hạ uy người này bằng cách ném quả nổ vào nhà. Đêm 17-5, vụ nổ xảy ra khiến người thân trong gia đình anh T. hoang mang, lo sơ.

Sau đó, Dũng bỏ trốn vào miền Nam, sống lang thang và hạn chế liên lạc. Hai đối tượng khác có liên quan đến vụ án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Hiện Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT – CAH Đông Anh xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong chuyến công tác tầm nã Trần Mạnh Dũng, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã khác là Nguyễn Đình Sơn (SN 1985, ở Phú Xuyên, Hà Nội) và Chu Ngọc Sang (SN 1995, ở Thanh Trì, Hà Nội). Sau khi bị truy nã, Sơn bỏ trốn vào huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng còn Sang tá túc tại nhà người quen ở Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT xử lý theo quy định pháp luật.