Tâm lý phi công người Anh không ổn định, có lúc khóc muốn về nước, bác sĩ phải dỗ dành

ANTD.VN - Chia sẻ về tình hình bệnh nhân Covid-19 số 91, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tâm lý của phi công người Anh vui buồn thường xuyên, có lúc khóc vì muốn về nước, nhân viên y tế phải động viên, dỗ dành…

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo về tình hình bệnh nhân số 91 tại buổi hội chẩn trực tuyến

Chiều nay, 22-6, PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức cuộc hội chẩn cấp quốc gia lần thứ 5 về tình hình sức khỏe bệnh nhân 91- nam phi công người Anh của hãng Vietnam Airlines – đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.  

Tại buổi hội chẩn này, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân số 91 hiện tỉnh, dung nạp thức ăn tốt, các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng của bệnh nhân âm tính. Ca bệnh Covid-19 nặng nhất Việt Nam cũng đã cai hoàn toàn máy thở từ ngày hôm qua (21-6), tự thở khí phòng 24/24h. Chức năng phổi của bệnh nhân phục hồi gần 90%.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, giao tiếp tốt bằng lời nói, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5. Bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường…

Đáng chú ý, về tâm lý của bệnh rất hỗn độn. Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân cho biết, nam phi công người Anh này vui buồn thường xuyên, có lúc khóc, các nhân viên y tế phải động viên, dỗ dành. Bệnh nhân có nguyện vọng trở về quê nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (ngồi giữa) chủ trì buổi hội chẩn

Bệnh viện Chợ Rẫy dự kiến cho bệnh nhân chuyển ra khỏi khu vực hồi sức cấp cứu, đến khoa phục hồi chức năng. Hiện bệnh nhân tập phục hồi chức năng 2 buổi sáng/ chiều, gồm tập thở, tập vận động, giao tiếp và chức năng sinh hoạt hàng ngày…

Tại buổi hội chẩn trực tuyến, các chuyên gia hàng đầu ở cả 3 miền lưu ý thêm với Bệnh viện Chợ Rẫy, do bệnh nhân số 91 nằm viện lâu ngày (đã 96 ngày nằm viện) nên cần chăm sóc tinh thần, giảm lo âu và lo lắng cho bệnh nhân; thực hiện các liệu pháp tâm lý, âm nhạc… đối với người bệnh.

Mặt khác, hiện phi công người Anh có đủ điều kiện ra khỏi khoa hồi sức tích cực nhưng để đảm bảo điều kiện an toàn tốt nhất cho người bệnh thì vẫn cần tiếp tục sử dụng các biện pháp hồi sức để nâng cao hơn nữa thể trạng trạng…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Tổng lãnh sự Anh, đại sứ quán Anh đã đến thăm và nắm được tâm tư nguyện vọng của bệnh nhân phi công người Anh là mong muốn về quê nhà.

Tuy nhiên, việc đưa bệnh nhân này về nước chỉ thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu an toàn đủ sức khỏe ra khỏi phòng hồi sức, an toàn trong quá trình vận chuyển và sự chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân từ phía Anh.