Tấm lòng vàng của vợ chồng tỷ phú - chủ Facebook Mark Zuckerberg

ANTĐ - Nhà đồng sáng lập trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook, tỷ phú Dustin Moskovitz cùng vợ vừa ghi tên vào “bảng vàng từ thiện” khi quyết định tặng 25 triệu USD cho một quỹ từ thiện mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Tấm lòng vàng của vợ chồng tỷ phú - chủ Facebook Mark Zuckerberg ảnh 1Nhà đồng sáng lập Facebook - tỷ phú Dustin Moskovit và vợ vừa quyết định chi 25 triệu USD làm từ thiện

Theo thông tin được đăng tải ngày 3-8, nhà đồng sáng lập Facebook, tỷ phú Dustin Moskovitz cùng vợ là Cari Tuna đã quyết định tặng thêm 25 triệu USD vào quỹ từ thiện GiveDirectly, chuyên hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người nghèo khắp thế giới mà không kèm bất kỳ điều kiện gì. 

GiveDirectly là một quỹ từ thiện đi vào hoạt động từ năm 2011, có cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt với đa số các quỹ từ thiện cũng như hoạt động thiện nguyện khác khi luôn hỗ trợ bằng tiền mặt cho những người nghèo nhất thế giới. Quỹ này đã tặng cho hàng nghìn gia đình nghèo khổ tại Kenya và Uganda, mỗi gia đình tới 1.000 USD (số tiền trên tương đương gần một năm thu nhập của họ) mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

Sau 4 năm hoạt động, Quỹ GiveDirectly luôn chú trọng việc sử dụng công nghệ để trao tiền từ thiện và tận dụng tối đa công nghệ giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động, vốn đang bùng nổ tại châu Phi. Việc chuyển tiền trực tuyến tới những người khó khăn ở tại các ngôi làng nghèo nhất không chỉ giúp giảm mạnh chi phí mà còn loại trừ nguy cơ tham nhũng.

Với cách làm từ thiện hoàn toàn khác, quỹ GiveDirectly đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Kết quả điều tra độc lập với biện pháp từ thiện mới này cho thấy, một năm sau khi nhận được tiền giúp đỡ vô điều kiện thông qua chuyển khoản, người nhận đã tăng thu nhập của mình trung bình 34%, tăng tài sản 52% so với những người không được nhận tiền.

Cũng theo điều tra, trong những người nhận được tiền giúp đỡ, số người phải đi ngủ với bụng đói giảm 36%, số ngày trẻ em không có lương thực giảm 42%. Người ta thường sử dụng nguồn hỗ trợ quý giá này vào nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày và tiết kiệm. Đặc biệt, thống kê đã không ghi nhận được trường hợp nào có sự gia tăng trong tiêu thụ rượu bia hay thuốc lá.

Hiệu quả của quỹ GiveDirectl là một lý do để tỷ phú Moskovitz cùng vợ góp thêm 25 triệu USD với mong đợi giúp đỡ cho những người nghèo khó cải thiện cuộc sống. Là người đồng sáng lập Facebook với tỷ phú Mark Zuckerberg, tỷ phú Moskovitz (31 tuổi), người hiện sở hữu khối tài sản  lên tới 9,7 tỷ USD theo thống kê của tạp chí Forbes, thường xuyên tham gia các các động thiện nguyện, ủng hộ hàng triệu USD cho các quỹ từ thiện.

Cũng như người bạn đồng sáng lập Facebook với mình, tỷ phú Zuckerberg không chỉ nổi tiếng thế giới và rất giàu có với khối tài sản khoảng 20 tỷ USD, mà cũng thường xuyên làm từ thiện. Ông chủ trẻ tuổi của Facebook này đã chi 100 triệu USD làm từ thiện năm 2010, gần 500 triệu USD năm 2012 và gần 1 tỷ USD năm 2013.

Hai nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và Dustin Moskovitz là hai trong số rất nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới đang ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thiện nguyện, bởi thế giới này bên cạnh các tỷ phú còn rất, rất nhiều người nghèo khó. Trong số các tỷ phủ làm từ thiện, nổi tiếng nhất là Bill Gates và nhà đầu tư đại tài Warren Buffett, những người đã tuyên bố sẽ hiến tuyệt đại tài sản hàng chục tỷ USD cho hoạt động từ thiện. Với những tỷ phú có “tấm lòng vàng” này, kinh doanh với họ là đam mê chứ không phải mục đích.