“Tấm lòng vàng” Bill Gates

ANTĐ - Tạp chí Forbes ngày 17-9 đã công bố danh sách Fortune 400 người giàu nhất nước Mỹ trong năm 2013. Và không có gì bất ngờ khi nhà đồng sáng lập hãng phần mềm khổng lồ Microsoft là tỷ phú Bill Gates tiếp tục dẫn đầu danh sách trong 20 năm liên tiếp với số tài sản lên tới hơn 72 tỷ USD. 
“Tấm lòng vàng” Bill Gates ảnh 1
Hai vợ chồng tỷ phú Bill Gates cùng vui đùa với một em bé châu Phi
trong dự án do Quỹ từ thiện của ông và vợ tài trợ

Trước đó, trong danh sách những người giàu nhất thế giới do hãng tin Bloomberg bình chọn và công bố trung tuần tháng 5 vừa qua, tỷ phủ Bill Gates cũng lần đầu tiên trở lại vị trí người giàu nhất thế giới sau khi để mất danh hiệu này năm 2007. Theo Bloomberg, gia sản của tỷ phú Bill Gates vào thời điểm công bố lên tới 72,7 tỷ USD, nhiều hơn 550 triệu USD so với tài sản của tỷ phú Carlos Slim người Mexico. 

Đồng sáng lập ra “đế chế phần mềm” Microsoft, tỷ phú Bill Gates đã giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới liên tục từ năm 1995 đến năm 2007. Sau khi mất danh hiệu, “ông vua phần mềm” đã quyết định rời bỏ tập đoàn Microsoft vào tháng 6-2008 sau 33 năm gắn bó để dành toàn bộ thời gian và tâm nguyện cho quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông “Bill & Melinda Gates Foundation”. 

Dù không nắm bất kỳ cương vị nào tại Microsoft song nhà đồng sáng lập hãng phần mềm khổng lồ này vẫn chiếm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất vốn đã tăng giá khá mạnh từ đầu năm tới nay. Ngoài ra, tỷ phú Bill Gates còn thu lợi nhuận rất lớn từ các hoạt động tài chính và đầu tư cá nhân khác do do tập đoàn đầu tư Cascade Investment quản lý. 

Tuy nhiên, những năm qua tỷ phú Bill Gates và vợ là Melinda Gates đã dành phần lớn thời gian và sự quan tâm cho các hoạt động của Quỹ từ thiện của gia đình mang tên Bill & Melinda Gates Foundation. Hai vợ chồng ông đã quyết định dành hầu hết nguồn của cải có được trong cả cuộc đời (95% gia sản) cho các công việc từ thiện. 

Tính đến nay, thông qua Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, ông và vợ đã đóng góp 28 tỷ USD cho các hoạt động bác ái trên khắp thế giới. Quỹ đã đầu tư vào các hoạt động, việc làm chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, an ninh lương thực, đô thị hóa, di cư, HIV/AIDS, trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo, phát triển các công nghệ năng lượng sạch, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục...

Cho rằng đầu tư vào nông nghiệp là vũ khí tốt nhất để đấu tranh chống đói nghèo, tỷ phú Bill Gates đã tài trợ rất lớn cho các dự án phát triển nông nghiệp, tăng năng suất nông nghiệp. Tính ra, trong 5 năm qua, Quỹ Bill & Melinda Gates đã chi khoảng 2 tỷ USD để hỗ trợ đấu tranh chống nạn nghèo đói ở châu Á, châu Phi...

Không chỉ là người giàu nhất thế giới, tỷ phú Bill Gates còn là người làm từ thiện lớn nhất thế giới.