Tấm lòng bạn đọc dành cho An ninh Thủ đô

ANTĐ - Đúng ngày này 35 năm trước, Báo “An ninh Thủ đô” chính thức ra đời. Suốt chặng đường dài đó, các thế hệ Ban Biên tập và cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô đã có nhiều cố gắng, đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, phát hành liên tục Báo An ninh Thủ đô trong mọi tình hình, phục vụ đắc lực các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội. 
Tấm lòng bạn đọc dành cho An ninh Thủ đô  ảnh 1
Những số báo đầu tiên khi Báo ANTĐ bắt đầu ra hàng ngày năm 2006

Nhưng để đạt được những thành công đó, không thể thiếu sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, không điều kiện của hàng nghìn vạn bạn đọc ở Thủ đô, trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả kiều bào ở nước ngoài.

Sự ủng hộ và giúp đỡ đó là động lực tinh thần mạnh mẽ, giúp An ninh Thủ đô không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Nhân ngày vui này, Báo An ninh Thủ đô xin trích đăng một số lời chúc mừng và động viên của bạn đọc được gửi đến tòa soạn trong suốt những ngày qua.

Tấm lòng bạn đọc dành cho An ninh Thủ đô  ảnh 2
Khai trương Báo điện tử tháng 6-2007

Tấm lòng bạn đọc dành cho An ninh Thủ đô  ảnh 3

Thư chúc mừng
Kính gửi: Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô

Các đồng chí kính mến!

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Báo An ninh Thủ đô ra số đầu tiên, 15-8-1976, cho phép tôi, một bạn đọc thường xuyên từ những số đầu tiên cho đến nay của báo, xin gửi tới tòa soạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

35 năm qua bằng những thông tin lôi cuốn và chân thực như cuộc sống, Báo An ninh Thủ đô đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin nóng hổi nhất diễn ra trên địa bàn Thủ đô, của cả nước và trên thế giới hàng ngày. Với những nội dung phong phú đó, bạn đọc có thể tìm thấy cho mình những bài học quý giá từ cuộc sống. Là một nhân viên nhà nước đã nghỉ hưu, hàng ngày tôi đều bố trí một thời gian nhất định để xem báo, qua đó, vui mừng với những thành tích mà nhân dân ta đạt được; còn với những thói hư, tật xấu tồn tại trong xã hội thì bản thân và gia đình lấy đó làm bài học để rèn luyện mình, tránh không mắc phải.
Thưa các đồng chí! Cuộc sống của chúng ta hôm nay đang ngày càng sôi động, vì vậy tiếng nói của An ninh Thủ đô là rất quan trọng và cần thiết. Một lần nữa chúc các đồng chí mạnh khỏe và tiếp tục đem đến cho bạn đọc những nội dung chân thực nhất trong cuộc sống!

Bạn đọc Trần Bá Hạnh
Luôn lấy những tin hay để giáo dục con cháu

Tôi năm nay 78 tuổi, bạn đọc thường xuyên của An ninh Thủ đô. Qua đọc Báo An ninh Thủ đô hàng ngày tôi được biết nhiều tin tức có lợi cho bản thân, cho xã hội, tôi luôn lấy những tin hay để giáo dục con cháu trong học tập và công tác - để theo cái tốt, tránh được những cái xấu trong cuộc sống. Nhân dịp An ninh Thủ đô tròn 35 tuổi, xin chân thành kính chúc toàn thể tòa soạn mạnh khỏe - an khang và hạnh phúc.

Bạn đọc Trịnh Thị Bình
Một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày

Có lẽ gia đình tôi cũng như bao gia đình công nhân bình thường khác, sau những giờ lao động vất vả lại có dịp quây quần quanh tờ báo An ninh Thủ đô. Gia đình tôi là gia đình cách mạng sống 3 thế hệ dưới một mái nhà, đều rất yêu mến và thân thiết với báo từ những số đầu tiên tới nay. Tờ báo như một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày đối với gia đình tôi. Hàng ngày bố chồng tôi và chồng tôi thường xuyên bàn luận các vấn đề thời sự trên báo và đến thế hệ con trai tôi năm nay học lớp 11, nhưng cháu cũng rất thích Báo An ninh Thủ đô. Chúc quý báo luôn là đơn vị vững mạnh, đi tiên phong trong công tác tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân dành cho các chiến sỹ trên mặt trận văn hóa này.

Nguyễn Thị Nga,  tổ 11, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Báo ANTĐ sống động, xác thực

Sau 35 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay An ninh Thủ đô đã là một cơ quan truyền thông đa phương tiện, phục vụ bạn đọc đầy đủ với các loại hình báo chí, được cập nhật thường xuyên, liên tục và kịp thời, giúp bạn đọc trong nước cũng như quốc tế hàng ngày hàng giờ được tiếp nhận những thông tin sống động, xác thực. Thành quả mà Báo An ninh Thủ đô đạt được là rất lớn, công lao đó thuộc về Ban Biên tập và cộng sự của nhiều thế hệ, mà hiện nay đứng đầu là ông Tổng Biên tập Đào Lê Bình.
Nhân ngày sinh nhật lần thứ 35 của An ninh Thủ đô, xin kính chúc Ban Biên tập và cán bộ chiến sỹ của quý báo luôn mạnh khỏe, phát huy thành quả, bổ sung thêm những nội dung cần thiết khác, tiếp tục nâng cao và không ngừng phát triển, để Báo An ninh Thủ đô là tờ báo thể hiện tiếng nói của ý Đảng, lòng dân.

Thái Thành Thuận Số 3, ngõ 310/96/69 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội


Mừng sinh nhật báo
Kính tặng cán bộ, phóng viên báo ANTĐ


Ngày ngày đọc Báo An ninh (Thủ đô)
Bao điều báo “dạy” giúp mình khôn ra
An ninh báo của mọi nhà
Mỗi trang báo giúp chúng ta bao điều
Càng đọc càng thấy tin yêu
Kính mong bản báo thật nhiều niềm tin
An ninh - mãi mở tầm nhìn
Nhân ngày sinh nhật tôi xin chúc mừng

Trần Danh Tuyên Cựu chiến sỹ Trung đoàn 600 - Bộ Tư lệnh cảnh vệ