Tạm giữ tài xế lái xe lao xuống ao khiến 4 người chết

ANTĐ - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) sáng 11-7, chiều cùng ngày tài xế lái chiếc xe này đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Như ANTĐ đã đưa tin, lúc 3 giờ sáng 11 -7chiếc ô tô loại 4 chỗ mang BKS 36A - 050.90 do lái xe Trần Văn Thìn (SN 1986, trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) điều khiển chạy trên quốc lộ hướng thành phố Thanh Hoá - huyện Thọ Xuân. Khi xe đến địa bàn xã Thọ Thế (Triệu Sơn) thì bất ngờ mất lái, đâm vào một số gốc cây ven đường rồi lao xuống ao nước nhà dân ở bên đường, rồi chìm dần xuống đáy ao.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có tất cả 5 người (gồm cả lái xe), trong đó, duy nhất lái xe mở được cửa thoát ra ngoài bơi vào bờ. Nghe tiếng kêu cứu phát hiện vụ tai nạn, nhiều người dân gần đó tìm cách tiếp cận chiếc xe để cứu người nhưng đều thất bại, 4 người còn lại đã bị chết trong xe. 

Tạm giữ tài xế lái xe lao xuống ao khiến 4 người chết ảnh 1
Vụ tai nạn khiến 4 người ngồi trên xe tử vong


4 người tử vong trong xe bao gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1990, xã Thọ Tân), Đỗ Thị Thủy (SN 1990, xã Thọ Thế), Lê Thị Lương (SN 1989, xã Thọ Ngọc), Lê Sỹ Chung (SN 1986, xã Thọ Dân), đều trú tại huyện Triệu Sơn.

Được biết, trước đó vào tối 10 -7 anh Thìn nhận chở 4 người nói trên đi chơi, đến rạng sáng trên đường về thì xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra, công an tỉnh Thanh Hoá, CAH Triệu Sơn và cơ quan chức năng địa phương đồng loạt vào cuộc để xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xác định đây là vụ tai nạn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên chiều cùng ngày (11 -7), công an đã ra lệnh tạm giữ tài xế Trần Văn Thìn để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.