Tạm giữ nghi can sát hại tài xế taxi tại Hải Dương

ANTD.VN - Tối 11-6,  CQĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị bước đầu đã tạm giữ nghi can gây ra vụ sát hại tài xế taxi, được phát hiện sáng sớm cùng ngày, trên địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 5h30 ngày 11-6, Ban Công an xã Hồng Lạc nhận tin báo của người dân về việc tại xóm Mới, thôn Đoài, xã Hồng Lạc, có một nam thanh niên nằm sấp trên đường. Nạn nhân đã tử vong, bên cạnh có một con dao bầu và một chùm chìa khóa.

Nghi can Vũ Viết Tuân và chiếc taxi thời điểm được tìm thấy

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân bị nhiều vết đâm trên cơ thể. Mở rộng hiện trường, CQĐT phát hiện 1 chiếc xe ô tô nằm ở ven đường chân cầu Hợp Thanh, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà.

Qua xác minh biển số xe và các thông tin thu thập được, CQĐT làm rõ nạn nhân là anh Dương Văn H. (31 tuổi, trú ở phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Anh H. là lái xe taxi của Công ty taxi 712 Cẩm Phả.

Theo lịch trình mà Công ty taxi 172 cung cấp, tối 10-6, anh H. đi làm bình thường, và công ty không điều động anh chở khách qua bộ đàm. Trước thời điểm xảy ra vụ án, anh H. đón khách dọc đường từ Cẩm Đông về Thanh Hà.

Tập trung xác minh, điều tra các đối tượng có liên quan đến vụ án là người Thanh Hà và đang làm việc hoặc sống tại Quảng Ninh, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh đến chiều 11-6 đã xác định đối tượng nghi vấn là Vũ Viết Tuân (30 tuổi, HKTT tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà).

Tiếp tục truy vết nghi can này, tổ công tác đặc biệt của phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương và CAH Thanh Hà đã xác định và bắt giữ Vũ Viết Tuân. CQĐT đang đấu tranh làm rõ những tình tiết của vụ án.