Tạm giữ 23 thùng pháo điện Trung Quốc, có điều khiển phát nổ từ xa

ANTĐ - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa đang tập kết tại ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là pháo điện do Trung Quốc sản xuất.

Khoảng 10h sáng ngày 14/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực sân ga Giáp Bát, phát hiện lô hàng hóa đang tập kết có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23 thùng các tông hàng hóa chứa pháo điện trang trí có điều khiển phát nổ từ xa do Trung Quốc sản xuất, trong đó, 3 thùng chứa 36 hộp loại dây dài 1,6m, 20 thùng chứa 240 hộp, loại dây dài 1,5m.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô pháo điện

Tạm giữ 23 thùng pháo điện Trung Quốc, có điều khiển phát nổ từ xa ảnh 2Loại pháo điện này có điều khiển phát nổ từ xa

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Phạm Nguyễn Thi, SN 1982, trú tại tổ 32, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Thi khai nhận, khoảng 8h sáng 14/12, Thi mua toàn bộ số hàng trên tại khu vực ga Yên Viên của một người không quen biết, với số tiền gần 40 triệu đồng mang về bán lại kiếm lời.

Cơ quan công an đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.