Tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ sát hại Công an viên

ANTĐ - Mở rộng điều tra vụ sát hại đồng chí Công an viên xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng.

Đó là Nguyễn Đắc Hợi, 33 tuổi; Nguyễn Đắc Quyết, 29 tuổi và Nguyễn Đức Trường, 28 tuổi, đều trú ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh. Trước đó, CQĐT đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Mậu Lưu, trú ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng; đối tượng được xác định trực tiếp gây nên cái chết của đồng chí Nguyễn Công Đạt, Công an viên xã Cảnh Hưng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội danh Gây rối trật tự công cộng

Như ANTĐ thông tin, khoảng 18h ngày 22-9, tại đám cưới gia đình anh Bùi Huy T. ở thôn Trung, xã Cảnh Hưng xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên của thôn Thượng và thôn Trung. Nguyên nhân do Nguyễn Tiến Hậu (trú ở thôn Trung) và Nguyễn Mậu Lưu (trú ở thôn Thượng) nợ nần tiền bạc nên khi gặp nhau đã đòi nợ, dẫn đến mâu thuẫn.

Đám xô xát đã được mọi người can ngăn giải tán. Tuy nhiên, nhóm thanh niên thôn Thượng vẫn tức tối, về gọi thêm đồng bọn để đánh thanh niên thôn Trung. Cuộc hỗn chiến xảy ra ở dốc Đình.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác Công an xã Cảnh Hưng đi đến nơi , lập tức vào can ngăn, giải quyết vụ việc. Đối tượng Nguyễn Mậu Lưu bất ngờ dùng gậy sắt đánh vào đầu đồng chí Nguyễn Công Đạt khiến anh bị thương nặng, sau đó đã mất.

Quá trình điều tra, Công an Bắc Ninh làm rõ các đối tượng Hợi, Quyết và Trường tham gia trong vụ đánh nhau; trong đó Hợi là đối tượng đèo Nguyễn Mậu Lưu đến hiện trường gây án. Ba đối tượng trên bị khởi tố để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Lưu về hành giết người.