Tạm giam đối tượng hiếp dâm trẻ em

ANTĐ - Ra Hà Nội làm nghề thợ mộc kiếm sống, nhưng Tạ Văn Hậu, SN 1994, trú quán tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã học thói lưu manh, tán tỉnh bé gái học lớp 9 rồi hiếp dâm. Sau đó chụp ảnh khỏa thân để đe dọa nạn nhân, bắt phải quan hệ với mình nhiều lần.

 

Tin từ cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Tạ Văn Hậu, SN 1994, tạm trú tại thôn Giao Tác, xã Liên Hà (Đông Anh) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ngày 2-1-2012, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh nhận đơn của gia đình cháu Nguyễn Thị Minh, SN 1997, ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, tố cáo Hậu hiếp dâm con gái họ. Hậu đã lấy điện thoại di động chụp ảnh cháu Minh trong lúc không mặc quần áo, rồi đe dọa và ép cháu Minh “quan hệ” với hắn thêm nhiều lần nữa, nếu không sẽ đưa những bức ảnh khỏa thân lên mạng internet”.

 

CAH Đông Anh bắt tạm giam Tạ Văn Hậu

Trong quá trình điều tra, CAH Đông Anh làm rõ Hậu quê ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ văn hóa mới hết lớp 7/12, nhưng Hậu đã bỏ học lang thang ra Hà Nội thuê trọ ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, để làm thợ mộc thuê kiếm sống. Trong thời gian ở Hà Nội, Hậu làm quen với cháu Nguyễn Thị Minh và giữa họ nảy sinh tình cảm. 8h ngày 13-9-2011, Hậu rủ cháu Minh ra cánh đồng thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm chơi và giở trò hôn hít, nhưng đã bị cháu minh cương quyết từ chối. Cháu Minh bỏ chạy đã vị Hậu đuổi theo, làm cháu Minh vấp ngã, bẩn hết quần áo. Hậu đã tỉ tê, dỗ ngon dỗ ngọt để cháu Minh đồng ý đến nhà nghỉ Cội Nguồn, ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, cùng với hắn thuê phòng với lý do để giặt quần áo bẩn.

 

CAH Đông Anh lấy lời khai của Hậu

Trong khi cháu Minh thay đồ để giặt, Hậu đã quan hệ tình dục trái ý muốn với cháu Minh. Lợi dụng lúc cháu Minh không mặc quần áo, Hậu lén dùng điện thoại di động chụp ảnh cháu Minh đang khỏa thân. Hơn 1 tuần sau khi chiếm đoạt được thân xác của cháu Minh, Hậu tiếp tục rủ cháu Minh đi chơi và đòi “quan hệ”. Cháu Minh không đồng ý, Hậu dùng điện thoại nhắn tin đe dọa nếu không “chiều” hắn, sẽ tung những bức ảnh khỏa thân lên mạng internet.

Chân dung đối tượng Hậu

Sợ bị Hậu tung ảnh khỏa thân của mình lên “mạng”, cháu Minh đã “quan hệ” với hắn thêm 2 lần nữa. Cuối tháng 12-2011, trong khi đang học lớp 9, nhưng vì có thai nên cháu Minh nghe lời Hậu bỏ nhà, đến nhà trọ sống như vợ chồng với kẻ đã hiếp dâm mình tại thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh và bị gia đình phát hiện, báo cho CAH Đông Anh. Hiện tại cháu Minh đang mang thai được 13 tuần tuổi.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.