Tạm dừng chuyển gia cầm sống từ Bắc vào Nam

ANTĐ - Là chỉ đạo của BCĐ quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm vào chiều nay 18-9. 

Theo Phó Cục trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông,  trong hai tuần qua, các ổ dịch cúm gia cầm tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoa, Hà Tĩnh đồng thời lan ra hai tỉnh mới là Hòa Bình và Tuyên Quang, đưa tổng số địa phương có dịch trên cả nước lên 8 tỉnh, thành phố.

Đáng lo ngại,  các ổ dịch phát sinh từ tháng 7-2012 đến nay gắn liền với sự xuất hiện của virus cúm H5N1 nhánh 2.3.2.1 (nhóm C), có độc lực cao và gây chết nhanh, chết nhiều thủy cầm, phân bố rộng rãi tại các tỉnh miền Bắc, kéo dài đến Quảng Ngãi. Nhánh virus này đang có xu hướng lây lan từ Bắc vào Nam. 

Để khống chế nhanh các ổ dịch, ngăn chặn không để virus H5N1 nhánh mới lây lan vào các tỉnh phía Nam, đặc biệt các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ NN&PTNT đã yêu cầu các tỉnh, thành tạm dừng vận chuyển gia cầm sống từ các tỉnh phía Bắc vào Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum. Thời gian thực hiện cho đến khi khống chế được đợt dịch cúm gia cầm hiện nay.

Tin cùng chuyên mục