Taliban tuyên bố ân xá cho cựu Tổng thống Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 23-8, lãnh đạo cấp cao Taliban Khalil Rahman Haqqani cho biết, nhóm này đồng ý ân xá cho Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và cho phép ông trở về nước.

“Chúng tôi tha thứ cho ông Ashraf Ghani, Phó Tổng thống Amrullah Saleh và Cố vấn an ninh quốc gia Hamdullah Mohib”, ông Haqqani cho biết và nhấn mạnh tất cả mọi người, từ tổng thống cho đến dân thường, đều có thể trở về nước.

Ông Haqqani cho rằng, mối thâm thù giữa Taliban và ba quan chức nêu trên xuất phát từ lĩnh vực tôn giáo và được thúc đẩy bởi tham vọng thay đổi chế độ, nhưng hiện giờ, chế độ đã thay đổi.

Ông Ghani đang tị nạn ở UAE

Ông Ghani đang tị nạn ở UAE

Taliban đã chính thức chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan vào hôm 15-8. Tổng thống Ghani khi đó đã rời đất nước và lý giải rằng, ông không muốn diễn ra một xung đột đẫm máu. Ông Ghani cùng vợ và hai cố vấn thân cận hiện đang xin tị nạn ở UAE.

Nhiều nhà ngoại giao cho rằng, ông Ghani chạy ra nước ngoài với những va li tiền mặt, thậm chí một số tiền còn bị bỏ lại ở sân bay Kabul. Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới nhất, ông Ghani đã phủ nhận việc thông tin này.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Saleh đã tự tuyên bố bản thân là Tổng thống tạm quyền của Afghanistan và kêu gọi kháng chiến chống lại Taliban. Hiện, chưa có thông tin nào về nơi ở của ông Saleh.